
Thợ làm tóc có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn các ngành khác do thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất và bụi tóc - Ảnh: ALAMY
Nhiều trang tin như Daily Mail và The Sun cũng đăng tải thông tin tương tự, đồng thời liệt kê thêm các nghề khác như chuyên viên làm đẹp, nhân viên bán lẻ, và công nhân xây dựng vào nhóm có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn.
Nguồn gốc của thông tin trên xuất phát từ một nghiên cứu quan sát do nhóm khoa học tại Đại học Montreal (Canada) thực hiện, công bố vào tháng 7-2023 trên tạp chí Occupational and Environmental Medicine.
Theo thông tin đăng ngày 15-9 trên chuyên trang kiểm chứng Snopes, nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ một nhóm phụ nữ 18-79 tuổi sống tại Quebec, được theo dõi từ năm 2011 đến 2016 trong khuôn khổ dự án "Phòng ngừa ung thư buồng trứng ở Quebec".
Dự án nhằm tìm hiểu các yếu tố làm gia tăng nguy cơ ung thư biểu mô buồng trứng - loại phổ biến nhất trong các dạng ung thư buồng trứng.
Kết quả cho thấy sau khi loại trừ các yếu tố khác, một số nghề có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt khi gắn bó với công việc đó trên 10 năm.
Người làm kế toán trên 10 năm và thợ may, thợ thêu có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao gấp đôi; trong khi thợ làm tóc, cắt tóc hoặc chuyên viên làm đẹp có nguy cơ cao gấp ba lần.
Các nhà nghiên cứu cho rằng lối sống ít vận động có thể ảnh hưởng đến nhóm kế toán, trong khi những người làm tóc thường xuyên tiếp xúc với hàng trăm loại hóa chất như formaldehyde (chất gây ung thư đã được xếp loại), hydro peroxit, bột tan mỹ phẩm và bụi tóc.
Ngược lại, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người làm y tá có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn, và không ghi nhận nguy cơ gia tăng trong các ngành giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe bất kể thời gian làm việc.
Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh cần có thêm nghiên cứu để làm rõ vai trò của các yếu tố nghề nghiệp và môi trường.
Các chuyên gia cảnh báo ung thư buồng trứng thường không có triệu chứng rõ ràng, khiến phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán khi bệnh đã di căn.
Những dấu hiệu sớm có thể gồm nhanh no, đầy bụng, đau bụng, buồn tiểu thường xuyên hoặc rối loạn tiêu hóa, và cần được kiểm tra nếu kéo dài từ ba tuần trở lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận