
Một đoạn tuyến kè ôm bảo vệ xóm Câu, xã Đông Sơn trước sóng dữ - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Đứng bên công trình kè khẩn cấp chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Võ Thị Thỏa (65 tuổi) vẫn nhớ như in những ngày sóng biển dâng cao sát nhà, cuốn phăng tài sản, làm hư hỏng nhà cửa.
Nhiều năm chống chọi với sóng biển
Bà Thỏa cho biết chưa bao giờ chứng kiến tình trạng nước biển dâng cao và xâm thực dữ dội như những năm gần đây. Mỗi khi biển động, gia đình bà lại tìm cách gia cố nhà cửa, giữ đất.

Bà Thỏa chỉ tay về phía bờ kè đang được xây dựng - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Mùa mưa bão năm 2025, tại An Hải, triều cường đã làm nứt nhiều nhà dân, đánh sập nhiều công trình gia cố của bà con nơi đây.
Đến nay, cũng tại vị trí này đang hình thành một tuyến kè vững chắc. Với những hộ dân, tuyến kè mới đang từng bước thành hình là công trình được mong chờ, sau nhiều năm họ phải tự tìm cách bảo vệ đất đai, nhà cửa.

Những gì còn lại của một bờ kè bê tông mà người dân tự xây dựng - Ảnh: NGUYỄN YÊN
"Trước đây cứ đến mùa mưa bão là chúng tôi lại lo sạt lở, sóng ăn sâu thêm vào đất. Giờ Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố, bà con rất mừng. Kè được dựng lên thì chúng tôi bớt phần nào nỗi lo, yên tâm làm ăn", bà Thỏa nói.
Bà Phạm Quyên cho biết thông tin tuyến kè chống sạt lở được triển khai khiến nhiều hộ dân trong xóm phấn khởi. "Bà con mong công trình sớm hoàn thành, để không còn cảnh mỗi khi biển động lại thấp thỏm nhìn sóng tiến gần nhà", bà nói.

Hình ảnh kè giữ đất của người dân bị sóng đánh sập toàn bộ tại xóm Câu (ảnh chụp vào cuối năm 2025) - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Dựng kè khẩn cấp trước mùa mưa bão
Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết mục tiêu của công trình là bảo vệ bờ biển trước nguy cơ triều cường gây sạt lở, qua đó bảo vệ tài sản và ổn định đời sống người dân.

Theo chủ đầu tư, hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực để sớm đưa công trình vào vận hành - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Ông Chí cho biết công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Sau khi hoàn thành, tuyến kè sẽ kết nối với hệ thống kè tại thôn Định Tân được xây trước đó, hình thành tuyến phòng hộ ven biển, bảo vệ khu dân cư.
Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải là công trình khắc phục thiên tai khẩn cấp, được khởi công từ đầu tháng 8. Công trình dài 415m, tổng mức đầu tư 39 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đông Sơn làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của công trình là bảo vệ đất và khu dân cư hơn 120 nhân khẩu - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Đến nay, đơn vị thi công đã tập kết khoảng 8.000m³ đá hộc để gia cố chân kè. Hàng trăm cấu kiện bê tông cũng được đúc sẵn, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo.
Theo chủ đầu tư, nhà thầu đang được yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thiện phần móng, chân kè và chủ động đúc sẵn cấu kiện bê tông.
Theo kế hoạch, công trình chưa thể hoàn thành trước khi mùa mưa bão năm 2026 bước vào giai đoạn cao điểm. Tuy nhiên trước mắt, mục tiêu là hoàn thiện, gia cố phần móng và chân kè, tạo lớp bảo vệ ban đầu cho khu dân cư phía trong.

Dự án kè song song với khu vực nhà dân từng bị triều cường "tấn công" - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Có tuyến kè kiên cố, người dân xóm Câu, thôn An Hải, xã Đông Sơn vui mừng vì cuộc sống đỡ nỗi lo biển "nuốt" mất nhà - Ảnh: NGUYỄN YÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận