14/12/2020 12:40 GMT+7

Kẻ chém chết vợ và con trai vì nghi vợ ngoại tình lãnh án tử hình

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Quách Văn Nam bị tòa tuyên tử hình vì dùng dao chém chết vợ và con trai. Nam nghi bé T. không phải con đẻ của mình nhưng theo kết luận giám định ADN thì Nam và cháu bé có quan hệ huyết thống.

Kẻ chém chết vợ và con trai vì nghi vợ ngoại tình lãnh án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Nam tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 14-12, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Quách Văn Nam (31 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) án tử hình về tội "Giết người", theo khoản 1, điều 123 BLHS năm 2015.

Nam chính là người giết vợ là chị D.K.H. (18 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và con trai là cháu Q P.T. (2 tuổi).

Tại tòa, Nam thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam khai năm 2017 kết hôn với D.K.H.. Đến đầu năm 2018, H. sinh một bé trai tên T. Tuy nhiên, hai mẹ con H. sinh sống tại nhà cha mẹ đẻ, còn Nam ở nhà bà ngoại của mình.

Nam cho biết do bản thân không có công việc ổn định và nghi cháu T. không phải con đẻ của mình nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.

"Sau khi kết hôn và có con, có lần bị cáo bảo đưa con đi xét nghiệm ADN thì gia đình không đồng ý. Bị cáo muốn đưa con trai đi xét nghiệm ADN cho rõ ràng để hai vợ chồng tin tưởng nhau, sống hạnh phúc hơn" - Nam khai.

Tháng 3-2020, Nam thuyết phục mẹ con H. về sống chung tại căn nhà ở phường Bưởi, Tây Hồ. Dù cố hàn gắn nhưng cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị H. phàn nàn chuyện Nam không chịu làm ăn, kiếm việc làm, còn Nam thì vẫn nghi vợ ngoại tình.

Khoảng 7h ngày 2-5-2020, Nam và vợ cãi nhau về chuyện Nam muốn ly hôn nhưng H. không đồng ý. Nam lấy rượu uống và nói: "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh".

Ngay sau đó, Nam lấy con dao phay và tấn công vợ con khiến cả H. và bé T. tử vong.

Sau đó, Nam sang nhà mẹ đẻ nói: "Con vừa giết vợ con rồi, giờ con lên phường đầu thú". 

Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có ân hận khi kết luận giám định pháp y ADN kết luận bị cáo và cháu bé có quan hệ huyết thống?"

Nam đáp: "Bị cáo ân hận, ăn năn, hối lỗi vì không làm chủ được hành động của mình". Nam nói rồi quay về phía gia đình bị hại cúi đầu xin lỗi.

Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao chém chết vợ và con trai Nghi vợ ngoại tình, chồng dùng dao chém chết vợ và con trai

TTO - Quách Văn Nam, 31 tuổi nghi ngờ bé trai 2 tuổi không phải con mình nên xảy ra mâu thuẫn với vợ. Nam đã dùng dao chém chết vợ và con. Giám định pháp y về ADN kết luận Nam và cháu bé có quan hệ huyết thống cha - con.


DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên