29/05/2020 18:03 GMT+7

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết vợ, đâm trọng thương ‘tình địch’

A LỘC
A LỘC

TTO - Nghi vợ 'ngoại tình' với chủ quán gần nhà, Nguyễn Tiến Sỹ (38 tuổi, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) dẫn vợ qua tìm chủ quán nói chuyện. Tại đây, Sỹ đã lên cơn ghen đâm chết vợ, rồi đâm 'tình địch' trọng thương.

Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm chết vợ, đâm trọng thương ‘tình địch’ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Tiến Sỹ tại phiên tòa - Ảnh: B.A

Ngày 29-5, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Sỹ (38 tuổi, quê Hà Nội, trú tại huyện Trảng Bom) mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Sỹ và chị Trần Thị Thu Hiền (31 tuổi, vợ Sỹ) thuê trọ gần quán bia L.N. (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do anh Nguyễn Văn Viện (35 tuổi) làm chủ nên quen biết nhau. Đầu năm 2018, Sỹ thấy vợ và anh Viện thường nhắn tin, điện thoại qua lại nên nghi ngờ hai người có quan hệ nam nữ. Từ đó, Sỹ nhiều lần đánh chị Hiền và cãi nhau với anh Viện.

Khoảng 23h30 tối 15-9-2019, Sỹ thấy chị Hiền nghe điện thoại của một người rồi tắt máy. Sau đó, điện thoại chị Hiền tiếp tục đổ chuông nhưng chị Hiền không nghe máy, Sỹ liền bắt máy, mở loa thì nghe giọng của một nam giới.

Nghĩ người gọi tới là anh Viện, Sỹ lấy một cây kéo giấu trong người rồi dẫn chị Hiền đến quán bia L.N.. Tới nơi thấy quán đã đóng cửa, Sỹ gọi anh Viện ra nói chuyện và dọa "mày không mở cửa tao đâm chết con này".

Sỹ liên tiếp buộc chị Hiền gọi Viện ra nói chuyện. Lúc chị Hiền lên tiếng gọi anh Viện thì Sỹ ghen tức dùng kéo đâm nhiều nhát vào người chị Hiền khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Tiếp đó, Sỹ đạp bung cửa, cầm kéo xông vào truy đuổi, đâm nhiều nhát vào lưng, bụng, ngực, hông, cổ anh Viện. Anh Viện chống đỡ, đạp rớt kéo trên tay của Sỹ, Sỹ liền nhặt con dao trong quán chém nhiều nhát khiến anh Viện gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Sỹ đã ra công an đầu thú. Riêng anh Viện được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tích cơ thể đến với tổng tỉ lệ thương tổn là 53%.

Nghi chồng ngoại tình, báo tin bị hiếp và cướp giữa đêm để giữ chồng ở lại Nghi chồng ngoại tình, báo tin bị hiếp và cướp giữa đêm để giữ chồng ở lại

TTO - Nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà Châu E. tự tạo hiện trường và báo tin giả với công an là mình bị kẻ gian lẻn vào phòng hãm hiếp, cướp tài sản lúc rạng sáng nhằm mục đích giữ chồng ở nhà với bà.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên