Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Kazakhstan bắt cựu lãnh đạo an ninh quốc gia vì phản quốc
TTO - Thông cáo của cơ quan đặc biệt Kazakhstan ngày 8-1 cho biết cơ quan này đã bắt ông Karim Massimov, cựu lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia, để điều tra về tội phản quốc.

Ông Karim Massimov, cựu lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan - Ảnh: AFP
Thông tin được công bố trong bối cảnh quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ đang chao đảo bởi tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong 30 năm qua.
Ông Karim Massimov bị sa thải trong tuần này. Ông bị bắt cùng một số quan chức khác nhưng nhà chức trách không nêu tên cũng như cung cấp thêm chi tiết.
Ông Massimov cũng là cựu thủ tướng từng thân thiết với cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan, người lãnh đạo Kazakhstan trong gần 3 thập kỷ trước khi chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev năm 2019.
Hãng tin Reuters cho biết các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu ngày 2-1 để phản đối giá nhiên liệu tăng gấp đôi. Sau đó, người biểu tình đưa ra yêu sách chính trị, bao gồm việc chính phủ từ chức.
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã chấp nhận quyết định từ chức tập thể của toàn bộ chính phủ và ra lệnh đưa ra quy định về giá bán nhiên liệu, nhưng tình trạng bất ổn vẫn tiếp diễn.
Tại Almaty, thủ đô cũ của Kazakhstan, trong hai ngày 4 và 5-1, xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh, cảnh sát. Internet bị ngắt và một số kênh truyền hình trên địa bàn Kazakhstan bị tạm dừng phát sóng.
Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong cả nước. Hàng chục người chết và nhiều tòa nhà trên khắp Kazakhstan bị đập phá và phóng hỏa trong tuần qua.
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể cử lực lượng gìn giữ hòa bình để bảo vệ đất nước trước các nhóm vũ trang.
Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm nay, Tổng thống Tokayev cho biết việc triển khai quân thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể đã cho phép các cơ quan thực thi pháp luật Kazakhstan được triển khai trở lại để can thiệp vào tình hình ở thành phố Almaty.
Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết có hơn 4.400 người bị bắt giữ liên quan đến biểu tình.
-
TTO - Ngày 26-6, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết UBND tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong và hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đang đương chức, nghỉ hưu.
-
TTO - Chiều 26-6, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM công bố đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022-2023.
-
TTO - Ngày 26-6, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai cho hay đang hoàn thiện hồ sơ xử lý sai phạm của một phòng khám trên địa bàn có dấu hiệu làm giả chữ ký bác sĩ, bán khống hàng ngàn giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).
-
TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới.
-
TTO - MC giải thích nghi vấn 'biết trước kết quả' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; Việt Nam tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023; Trân Đài vào top 6 Hoa hậu Chuyển giới; MV của Miu Lê vào top thịnh hành thế giới... là những tin tức đáng chú ý ngày 26-6.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận