07/01/2022 15:19 GMT+7

Kazakhstan khôi phục trật tự hiến pháp

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Kazakhstan nói trật tự hiến pháp tại nước này đã gần như được khôi phục sau đợt bạo loạn của "những tên khủng bố". Chính quyền thông báo đã tiêu diệt 26 đối tượng "tội phạm vũ trang".

Kazakhstan khôi phục trật tự hiến pháp - Ảnh 1.

Lực lượng hành pháp chặn một con đường ở thành phố Nur-Sultan của Kazakhstan ngày 6-1 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đã phát động chiến dịch chống khủng bố. Lực lượng thực thi pháp luật và trật tự đang làm việc tích cực. Trật tự hiến pháp phần lớn đã được khôi phục tại tất cả các khu vực trên toàn quốc", Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nói ngày 7-1.

Theo ông Tokayev, chính quyền địa phương đang kiểm soát tình hình. "Tuy nhiên, những kẻ khủng bố vẫn cầm vũ khí và gây thiệt hại cho tài sản của công dân. Vì vậy, chiến dịch chống khủng bố sẽ tiếp tục cho đến khi các tay súng bị tiêu diệt hoàn toàn", ông cho biết thêm.

Trong khi đó, theo Bộ Nội vụ Kazakhstan, 26 đối tượng có vũ trang đã bị tiêu diệt, 3.000 đối tượng đã bị bắt giữ và 18 thành viên lực lượng thực thi pháp luật đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu. Bộ này cho biết 70 chốt kiểm soát đã được lập trên toàn quốc.

Kazakhstan thông báo đã ban hành một số chỉ thị nhằm tiếp tục ổn định tình hình nhưng không nói cụ thể. 

Một số trang tin địa phương cho hay Kazakhstan đã ban bố mức độ đe dọa khủng bố ở báo động "đỏ nghiêm trọng" trên toàn quốc, theo đó cho phép khám xét người dân và các phương tiện, hạn chế hoặc điều hướng di chuyển, cũng như thu thập thông tin trên các kênh khác nhau.

Ông Tokayev xác nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã có mặt tại Kazakhstan nhưng chưa tham gia hay "tiêu diệt phiến quân".

Hôm qua, tình hình ở Kazakhstan vô cùng căng thẳng với các cuộc biểu tình. Tại thành phố Almaty, các cuộc biểu tình biến thành bạo lực và những người tham gia tấn công cảnh sát, xông vào văn phòng thị trưởng và các cơ sở khác.

Các cuộc biểu tình lan rộng trong tuần này vì những bất bình trước việc tăng giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong năm mới. Người biểu tình cho rằng việc tăng giá là không công bằng vì Kazakhstan có nguồn dự trữ năng lượng khổng lồ.

Ngày 5-1, toàn bộ Chính phủ Kazakhstan đã từ chức. Phó thủ tướng Alikhan Smailov đang làm thủ tướng lâm thời.

Mỹ cảnh báo Mỹ cảnh báo 'thế giới đang dõi theo' khi Nga đưa quân vào Kazakhstan

TTO - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đặt câu hỏi về bản chất của việc Nga và các nước thuộc Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đưa quân vào Kazakhstan để thiết lập lại trật tự. Bộ Ngoại giao Nga lập tức đáp trả Mỹ không hiểu gì về tình hình.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên