08/09/2022 09:43 GMT+7

Ít thuốc ở trạm y tế, giải quyết sao?

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm - giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết hiện trung tâm chỉ thiếu một số loại thuốc, chứ không rơi vào tình trạng thiếu nhiều vì trung tâm đã chủ động đứng ra đấu thầu.

Ít thuốc ở trạm y tế, giải quyết sao? - Ảnh 1.

Người dân đến khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

Qua kết quả khảo sát nhanh của phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế TP.HCM và các dược sĩ tại bệnh viện đối với hàng chục người dân mắc các bệnh không lây (cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu...) khi đang chờ khám và lãnh thuốc tại các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn TP thì có gần 80% người dân sẵn sàng khám chữa bệnh tại trạm y tế địa phương nếu ở đây có đủ bác sĩ và các loại thuốc như bệnh viện.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm - giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết hiện trung tâm chỉ thiếu một số loại thuốc, chứ không rơi vào tình trạng thiếu nhiều vì trung tâm đã chủ động đứng ra đấu thầu. 

Thế nhưng hiện danh mục thuốc tại tuyến y tế cơ sở không được nhiều, do đó thời gian qua các trung tâm y tế và Sở Y tế TP.HCM đã thống nhất mở rộng danh mục thuốc để trình Bộ Y tế phê duyệt. Dự kiến cuối quý 1-2024 sẽ có thuốc cho gói đấu thầu tập trung cấp địa phương.

"Quận Bình Thạnh là địa phương có lượng bệnh nhân khám BHYT tại y tế cơ sở đông nhất so với các quận, huyện khác trên địa bàn TP. Danh mục thuốc hiện tại cơ bản đáp ứng được nhưng chưa đủ, phải càng thêm nhiều thuốc thì càng tốt", ông Tâm nói. 

Ông Tâm cho rằng điều này giúp ích rất nhiều cho người dân khi không phải đến bệnh viện chờ đợi lâu để nhận thuốc nữa, song đó cũng giúp "thu hút" bệnh nhân về trạm.

Tại trạm y tế phường 27 của quận Bình Thạnh, đại diện trạm y tế này cho biết mỗi ngày trạm tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu cho khoảng 50-60 bệnh nhân. Tình trạng không đủ thuốc cho bệnh nhân ở tuyến cơ sở là tình trạng chung.

Ông Lê Phước Hùng - giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 - cũng cho hay việc cấp phát thuốc cho người dân trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên trong danh mục này phải cần bổ sung một số loại thuốc để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Khi danh mục thuốc được mở rộng thì người dân nhận được thuốc đầy đủ tại trạm y tế, thay vì phải đến bệnh viện quận, huyện.

Trước những mong đợi chính đáng của người dân, Sở Y tế cho biết đơn vị đang khẩn trương trình UBND TP, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cho phép TP được triển khai thí điểm mở rộng danh mục cho y tế cơ sở, cụ thể là mở rộng danh mục thuốc trong gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở được quy định tại thông tư số 39/2017/TT-BYT.

Cụ thể là được bổ sung 50 loại thuốc có danh mục thuốc của tuyến 3 theo thông tư số 30/2018/TT-BYT (các bệnh viện tuyến huyện) trong điều trị các bệnh không lây (tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, bệnh xương khớp mãn tính, đái tháo đường, hen phế quản hoặc bệnh phế quản tắc nghẽn mãn tính).

Bên cạnh 129 hoạt chất theo quy định, còn nhiều thuốc thiết yếu khác rất cần cho y tế cơ sở nhưng do nhu cầu ít nên khó tiến hành đấu thầu riêng lẻ, đặc biệt là 50 loại thuốc điều trị các bệnh không lây đang được BHXH thanh toán cho các bệnh viện. 

Ngành y tế TP.HCM kiến nghị các thuốc này được mở rộng và được BHXH thanh toán cho trạm y tế (các trạm đã được BHXH ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT).

Bác sĩ Lân Hiếu mong bà con uống thuốc theo đơn để Bác sĩ Lân Hiếu mong bà con uống thuốc theo đơn để 'bác sĩ không phải làm việc từ 5h sáng'

TTO - Câu chuyện mới nhất mà bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, chia sẻ. Là bác sĩ nhưng ông Hiếu (cũng là đại biểu Quốc hội đương nhiệm) lại có khiếu viết, ông viết rất hay, "trúng' về những vấn đề của ngành y.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên