24/12/2015 06:55 GMT+7

Ít nhất 15% người ứng cử đại biểu HĐND 
dưới 35 tuổi

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Theo tin từ Bộ Nội vụ, dự kiến tổng số đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là 324.551 đại biểu, trong đó có 3.842 đại biểu cấp tỉnh, 25.140 đại biểu cấp huyện và 295.569 đại biểu cấp xã.

Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Các dự thảo này nêu một số định hướng, trong đó tỉ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người dân tộc thiểu số trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND bảo đảm phù hợp với đặc điểm dân số của từng địa phương, và không thấp hơn so với nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỉ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ bảo đảm ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND.

Tương tự, tỉ lệ người ngoài Đảng bảo đảm ít nhất 10%, tỉ lệ người trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) bảo đảm ít nhất 15%, tỉ lệ đại biểu tái cử bảo đảm ít nhất 30%.

Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

Theo đó, chế độ gồm có tiền lương, hoạt động phí và các chế độ khác như bảo hiểm y tế, mai táng, chế độ công tác phí, thanh toán tiền đi lại... trong thời gian làm đại biểu.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên