12/12/2015 15:22 GMT+7

Ra mắt hội đồng bầu cử quốc gia

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Ngày 12-12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa được Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ 10 đã họp phiên thứ nhất để ra mắt và phân công nhiệm vụ các thành viên.

Hội đồng bầu cử quốc gia - Ảnh: L.K

Tại phiên họp này, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu về quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo đó Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ chỉ đạo thực hiện, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung, triệu tập các cuộc họp của hội đồng; Phó chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng giúp chủ tịch điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

Hội đồng bầu cử quốc gia có ba tiểu ban chuyên môn, bao gồm: tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng tiểu ban.

Tiểu ban văn bản pháp luật và tuyên truyền do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng tiểu ban.

Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội do Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm trưởng tiểu ban.

Theo kế hoạch, tháng 1-2016, sẽ triệu tập hội nghị toàn quốc về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Theo quyết định của Quốc hội, ngày bầu cử toàn quốc là ngày chủ nhật 22-5-2016.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên