07/06/2013 08:53 GMT+7

Israel triển khai xe tăng đến sát biên giới Syria

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm 6-6, giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy gần cao nguyên Golan đã buộc Áo phải rút quân gìn giữ hòa bình thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) ra khỏi khu vực này và Israel triển khai xe tăng đến đây.

kbVz3buE.jpgPhóng to

Xe tăng Israel trên cao nguyên Golan, gần biên giới Syria - Ảnh: Reuters

Theo CNN, quân đội Syria và lực lượng nổi dậy đã đụng độ dữ dội tại tuyến đường Quneitra, đường duy nhất từ Syria đến cao nguyên Golan. Quân đội Syria đã điều động xe tăng đến một khu vực phi quân sự gần Quneitra.

Hai binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đóng tại cao nguyên Golan bị thương khi một quả đạn pháo nổ gần doanh trại của họ. Trước tình hình nghiêm trọng trên, Chính phủ Áo tuyên bố sẽ rút 370 lính Áo, tương đương 30% lực lượng LHQ đóng tại cao nguyên Golan.

Binh sĩ LHQ đóng tại cao nguyên Golan có nhiệm vụ ngăn chặn xung đột xảy ra giữa Israel và Syria. Mới đây, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố lấy làm tiếc về quyết định của Áo. Người phát ngôn LHQ Josephine Guerrero tuyên bố lính LHQ thuộc Ấn Độ và Philippines vẫn sẽ bám trụ ở cao nguyên Golan và LHQ hi vọng các nước khác sẽ cử binh sĩ tới đây.

Theo báo New York Times, quân đội Israel đã dàn xe tăng dọc đường biên giới Israel - Syria bên phía Israel chiếm đóng ở cao nguyên Golan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột Syria lan sang Israel.

Quneitra là một tuyến đường rất quan trọng đối với chính quyền Syria do quân đội Syria muốn sử dụng tuyến đường này để lấy lại vùng lãnh thổ đã bị Israel chiếm đóng. Ngoài khu vực cao nguyên Golan, xung đột Syria tiếp tục có dấu hiệu lan rộng ra các nước khác. Hôm qua, ít nhất 10 quả tên lửa từ Syria đã rơi xuống thành phố Baalbek ở Libăng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên