Phóng to |
|
Hai chiến đấu cơ F-15i của không lực Israel - Ảnh: defencetalk.com |
“Giữa lúc có hàng loạt thử thách và đe dọa bao vây chúng ta, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng là một sai lầm” - Thủ tướng Israel Netanyahu nhấn mạnh.
Theo Reuters, mối đe dọa nóng nhất đối với Israel chính là Iran. Israel và Mỹ từng khẳng định khả năng tấn công phủ đầu Tehran để ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Israel lại đang có nguy cơ mất hai đồng minh trong khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, cùng lúc phải đối phó với Palestine và tình hình bạo lực tại Syria.
Theo báo Haaretz, ngân sách quốc phòng Israel năm 2012 khoảng 13 tỉ USD, bằng với năm 2011, trong đó có 3 tỉ USD do Mỹ tài trợ. Khoản tăng 780 triệu USD sẽ được rút từ các cơ quan khác của chính phủ và trong chính quân đội, thông qua việc bán các căn cứ quân sự, bất động sản. “Trong quá khứ chúng ta thường phát hiện tham nhũng quá trễ. Nay chúng ta sẽ biết mọi việc trong thời gian thực” - ông Netanyahu nhấn mạnh và cam kết sẽ tăng cường giám sát việc chi tiêu ngân sách.
Tháng 10-2011, chính quyền Tel Aviv đã thông qua hàng loạt cải tổ về nhà ở, cạnh tranh, dịch vụ xã hội, giáo dục và thuế sau những đợt biểu tình phản đối giá cả leo thang, đòi cải cách kinh tế và công bằng xã hội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận