![]() |
IS vẫn đang tiếp tục gây ra các vụ bắt cóc và thảm sát dân thường ở các khu vực chúng chiếm đóng - Ảnh: Press TV |
Theo tờ Express Tribune ngày 28-1, gián điệp này là Yousaf al-Salafi, đã khai với nhà chức trách Pakistan rằng ông ta đã nhận tiền tài trợ thông qua Mỹ. Các hãng tin và trang tin tức quốc tế uy tín như RT (Nga), IBTimes (Mỹ)... sau đó đã dẫn lại thông tin này.
Tờ này cũng cho biết al-Salafi bị bắt hồi tháng 12-2014, trong khi một số nguồn tin nói al-Salafi và hai đồng phạm mới bị bắt tại Lahore, Pakistan hôm 22-1 vừa qua.
"Trong quá trình điều tra, Yousaf al Salafi tiết lộ rằng ông ta nhận tiền tài trợ được chuyển thông qua Mỹ", một nguồn tin thân cận với các nhà điều tra nói.
Cũng theo nguồn tin trên, số tiền này được dùng để điều hành tổ chức của IS ở Pakistan và tuyển mộ những người trẻ tuổi chiến đấu cho IS ở Syria. Mỗi khi tuyển mộ và đưa một người tới Syria, al Salafi sẽ được trả 600 USD.
Nguồn tin trên cũng cho biết vấn đề này đã được tiết lộ với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng như tướng Lloyd Austin - Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) và là người giám sát chiến dịch không kích IS của Mỹ, trong chuyến thăm của ông Kerry tới thủ đô Islamabad hồi đầu tháng này.
IS bắt cóc 30 người dân Iraq, bị nghi thảm sát 70 người khác
Nguồn tin an ninh Iraq ngày 27-1 cho biết các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt cóc 30 dân thường ở tỉnh Nineveh, phía bắc nước này. Hiện chưa rõ số phận các nạn nhân.
Các nạn nhân bị bắt cóc tại TP Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km và hiện đang do IS kiểm soát. Theo Press TV, IS cáo buộc những người dân này hợp tác với các lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại chúng.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách Iraq đang điều tra vụ 70 dân thường bị thảm sát ở làng Barwanah, tỉnh Diyala. Trong số nạn nhân, có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết những người này bị giết khi chạy khỏi khu vực đang xảy ra đụng độ giữa IS và các lực lượng chống đối. Nguồn tin trên cũng nói hiện chưa thể kết luận về vụ thảm sát này, nhưng cho rằng IS có thể là thủ phạm
Trước đó hôm 26-1, một quan chức ủy ban an ninh và quốc phòng của quốc hội Iraq cho biết thời gian qua, nhiều nhóm yêu nước và một số nhà hoạt động bên trong TP Mosul và các khu vực xung quanh đã cung cấp cho quân chính phủ "rất nhiều thông tin hữu ích" liên quan đến hoạt động quân sự của IS.
Tuy nhiên gần đây, IS đã chặn tất cả mạng di động ở thành phố và tăng cường thanh trừng những người chúng nghi ngờ.
Vừa qua, người dân ở các khu vực rìa phía nam và phía tây Mosul đã phát hiện 5 hố chôn tập thể chứa hài cốt của khoảng 320 người được cho là bị IS sát hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận