28/12/2015 15:51 GMT+7

​IS giết bà mẹ trẻ vì cho con bú dưới gốc cây

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Cho rằng người phụ nữ vi phạm phép tắc nơi công cộng, "cảnh sát đạo đức" của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết chết cô ngay giữa ban ngày.

Các thành viên nữ của IS - Ảnh: dailystar

Theo Daily Star ngày 28-12, sự việc xảy ra ở Raqqa, "thành trì" của IS tại Syria. Nhân chứng cho biết khi thấy con la khóc, người mẹ trẻ đã đến dưới một gốc cây, sau đó che burqa (trang phục che kín người của phụ nữ Hồi giáo) và cho con bú.

Phát hiện sự việc, các thành viên của Lữ đoàn Al-Khansaa của IS đã thẳng tay sát hại cô.

"Một nữ cảnh sát IS đã giằng lấy đứa bé đưa cho một phụ nữ khác, sau đó giết chết người mẹ", một nhân chứng tên Aisha kể với tờ Sunday Times. Aisha hiện đã chạy khỏi Raqqa và đang lánh nạn tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Các trang mạng xã hội ủng hộ IS cho biết trước khi bị giết, người mẹ đã bị chặt tay do vi phạm phép tắc nơi công cộng.

IS thành lập Lữ đoàn Al-Khansaa cách nay 18 tháng, chịu trách nhiệm duy trì "sự trong sạch nơi công cộng" ở những nơi mà nhóm này kiểm soát. Tham gia lữ đoàn này gồm có phụ nữ Iraq và phụ nữ từ vùng Vịnh Ả Rập, Chechnya, Bắc Phi và Tây Âu, trong đó có khoảng 60 phụ nữ Anh.

Một phụ nữ từng sống ở Raqqa cho hay các nữ "cảnh sát đạo đức" này được trang bị roi điện và chăm chăm phạt "người vi phạm". 

"Nếu một phụ nữ không che kín người hoàn toàn, chúng sẽ đánh cô ấy 80 roi ngay trên phố", người này cho biết.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: IS giết hại cho con bú