![]() |
Một chiếc xe phát nổ ở quận Kamaliya, thủ đô Baghdad hôm 15-4 - Ảnh: Reuters |
Theo AFP, tổng cộng 14 quả bom xe và ba quả bom cài bên đường đã phát nổ tại 7 thành phố. Thành phố Baghdad, Tuz-Khurmato (cách Baghdad 70km), Kirkuk (khu vực nhiều dầu mỏ cách Baghdad 250km), thành phố miền tây Fallujah là những nơi thiệt hại nhân mạng nhiều nhất Iraq.
Theo kế hoạch, Iraq sẽ tiến hành cuộc bầu cử hội đồng địa phương vào ngày 20-4. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Iraq kể từ năm 2010 và là "thuốc thử" cho cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào năm 2014.
Tuy nhiên, hai ngày trước thềm cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Iraq, hai ứng cử viên cùng một số dân thường và cảnh sát đã bị sát hại. Một ứng cử viên bị bắn tại nhà riêng và một người khác thiệt mạng vì bị đánh bom xe.
Gần đây đã có 14 ứng cử viên tiềm năng bị ám sát. Chính phủ Iraq đã quyết định hoãn cuộc bầu cử tại hai tỉnh Anbar và Nineveh, nơi có đa số người Sunni sinh sống vì lo ngại các vấn đề an ninh.
Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu trên, nhưng trước đó Al Qaeda và các nhóm Hồi giáo Sunni khác đã tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch chống lại người Shiite và Chính phủ Iraq.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận