
Lá cờ Iran khổng lồ tung bay trên mặt tiền một tòa nhà ở Mashhad ngày 9-7 - Ảnh: AFP
Theo kênh Al Jazeera, Iran ngày 13-7 đã mở nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, Bahrain, Kuwait và Oman, để đáp trả các cuộc không kích của Washington vào các tỉnh ven biển Iran trước đó.
Cụ thể, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tấn công căn cứ không quân Ali Al Salem và căn cứ không quân Ahmad Al Jaber ở Kuwait, phá hủy các kho nhiên liệu, hệ thống phòng không Patriot và radar cảnh giới tầm xa FPS.
IRGC cũng tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Juffair (Bahrain), nhắm vào các trung tâm bảo dưỡng trực thăng, nhà chứa máy bay tuần thám P-8, trung tâm chỉ huy và điều khiển drone, đồng thời phá hủy hệ thống radar cảnh giới và radar phát hiện tàu thuyền tại Oman.
Tại Jordan, IRGC đã tấn công căn cứ không quân Prince Hassan, khiến nhiều hầm chứa tên lửa và bồn nhiên liệu bốc cháy.
Ngoài ra, lực lượng này cho hay đã đốt cháy hai bệ phóng tên lửa HIMARS cùng các kho chứa tên lửa tại một căn cứ tên lửa đối đất của Mỹ ở Kuwait.
IRGC khẳng định các đợt tấn công này nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ không kích nhiều căn cứ quân sự ven biển của Iran, sau khi Tehran bị cáo buộc đã chặn hai tàu "xâm phạm" tại eo biển Hormuz.
Trước đó Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã hoàn tất một đợt không kích mới nhắm vào Iran, với các mục tiêu gồm hệ thống phòng không, radar ven biển cùng năng lực tên lửa và máy bay không người lái của nước này.
IRGC nhấn mạnh các chiến dịch trả đũa sẽ tiếp tục, đồng thời tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận điều mà họ gọi là sự can thiệp trái phép của Mỹ tại eo biển Hormuz. IRGC cũng cảnh báo việc Mỹ tiếp tục hiện diện quân sự tại khu vực có thể gây thêm bất ổn đối với hoạt động vận chuyển dầu khí qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận