18/02/2019 13:35 GMT+7

Iran trình làng tàu ngầm hiện đại làm 'chốt chặn' tàu chiến Mỹ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trình làng loại tàu ngầm nội địa có khả năng phóng tên lửa hành trình trong một động thái được xem là màn phô trương sức mạnh quân sự của Iran, trước tình trạng căng thẳng với Mỹ ngày một dâng cao.

Iran trình làng tàu ngầm hiện đại làm chốt chặn tàu chiến Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và các lãnh đạo cấp cao Iran tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm nội địa Fateh ở cảng Bandar Abbas vào ngày 17-2 - Ảnh: AP

Hãng AFP đưa tin lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công Fateh, với sự tham dự của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, đã diễn ra tại thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran hôm 17-2.

"Ngày hôm nay (17-2), Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hoàn toàn tự lực trên bộ, trên không và trên biển. Sức mạnh phòng thủ sẽ giúp bảo vệ các lợi ích của chúng tôi", ông Rouhani tuyên bố.

Theo Hãng thông tấn Fars của Iran, được đặt tên Fateh (Người đi chinh phục), tàu ngầm này là loại "bán nặng" đầu tiên của Iran, lấp đầy khoảng trống giữa lớp tàu hạng nhẹ Ghadir và lớp tàu hạng nặng Kilo mà nước này đang sở hữu.

Con tàu nặng 600 tấn được trang bị ngư lôi và các loại mìn hải quân, có thể hoạt động ở độ sâu 200m dưới mặt biển trong thời gian lên tới 5 tuần. Tàu ngầm Fateh sở hữu hệ thống phóng tên lửa hành trình và hệ thống rađa tiên tiến giúp phát hiện tàu địch.

"Tàu Fateh hoàn toàn là một tàu ngầm nội địa, do các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Iran thiết kế, phát triển, được trang bị các công nghệ hiện đại của thế giới", Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami của Iran cho biết.

Theo Đài Al Jazeera, một nhà phân tích an ninh tại Tehran cho biết một điểm đáng chú ý của tàu ngầm này là hệ thống phóng thẳng đứng, chỉ vài quốc gia có khả năng sở hữu.

Đây được xem là màn phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Mỹ ngày một tăng lên.

Maysam Bizar, một nhà báo và là nhà quan sát chính trị tại Tehran, cho rằng việc Iran công bố thiết bị quân sự mới nhân kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo hằng năm là một "truyền thống cũ".

Tuy nhiên, việc trình làng tàu ngầm Fateh vào thời điểm kỷ niệm 40 năm Cách mạng Hồi giáo năm nay hoàn toàn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Mỹ. Ông cho rằng tàu loại tàu ngầm mới có thể là một "nhân tố ngăn chặn" để Iran đói phó các tàu chiến Mỹ hoạt động trong khu vực.

Ông Trump chê tình báo Mỹ ‘ngây thơ’ trước Iran, nói họ nên ‘học lại’ Ông Trump chê tình báo Mỹ ‘ngây thơ’ trước Iran, nói họ nên ‘học lại’

TTO - Trong loạt tweet đăng ngày 30-1 Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích lực lượng tình báo Mỹ, dè bỉu họ “ngây thơ” trong hành xử với Iran và thậm chí ông còn giễu họ nên... đi học lại.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên