Phóng to |
|
Chỉ huy hải quân Iran Habibulah Sayari chỉ trên bản đồ eo biển Hormuz trong cuộc họp báo ở Tehran - Ảnh: Reuters |
Kênh IRNA của Iran ngày 25-12 dẫn lời đô đốc Habibulah Sayari, chỉ huy hải quân quốc gia, cho biết Iran đang đóng tàu khu trục Jamaran-2 và sẽ sớm đưa vào hoạt động. Tàu có khả năng chiến đấu đa dạng, có khả năng tham gia các chiến dịch đất đối không, đất đối đất và chống tàu ngầm. Tàu khu trục Jamaran-2 còn có khả năng cung cấp nhiên liệu cho các máy bay trực thăng.
Các loại tàu chiến hiện đại có mặt
Trước đó, chiếc tàu chiến đầu tiên “made in Iran” Jamaran-1 đã gây nhiều chú ý kể từ khi được hạ thủy năm ngoái. Chiếc tàu nặng hơn 1.400 tấn được trang bị hệ thống rađa hiện đại và khả năng chống máy bay, chống tàu ngầm, ngư lôi, vòi rồng...
Cách đây một tuần, Iran đã long trọng chào đón Jamaran -1 hoàn thành sứ mệnh toàn cầu đầu tiên khi cùng đội tàu chiến 16 chiếc tham gia chiến dịch chống cướp biển trên vịnh Aden. “Jamaran và tàu chiến Bandar Abbas đã tuần hành suốt chặng đường 9.700 hải lý trong vòng 70 ngày”, Press TV dẫn lời chỉ huy đội tàu Muhammad Hassan Azar Peykan. Theo ông Azar Peykan, tàu Jamaran đã đi qua các lãnh hải thuộc vịnh Aden, Ấn Độ Dương và Biển Đỏ nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển dầu và hàng hóa qua khu vực.
Tàu Jamaran-1 hiện đang tham gia cuộc tập trận Velayat 90 của Iran tại vùng biển quốc tế dài hơn 2.000km giữa vịnh Aden và eo biển Hormuz. Cuộc tập trận bắt đầu từ Giáng sinh 24-12, dự kiến kéo dài 10 ngày với sự tham gia của hàng loạt thiết bị quân sự hiện đại của Tehran như tàu ngầm, gồm Tareq và chiếc tàu mới nhất là Ghadir được trang bị hệ thống tên lửa đất đối biển và ngư lôi hiện đại, cùng các loại tàu chiến, máy bay không người lái, tên lửa và ngư lôi.
Chính phủ Iran khẳng định cuộc tập trận nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho ngành xuất khẩu năng lượng. “Những ai thách thức Iran nên biết rằng an ninh năng lượng của Iran gắn liền với an ninh năng lượng thế giới”, thành viên chính phủ Heshmatollah Falahatpisheh nhấn mạnh. Một số chính trị gia Iran cũng cho biết cuộc diễn tập Velayat 90 là quan trọng và cần thiết để tăng cường khả năng phòng vệ của Iran trước những mối đe dọa từ bên ngoài. “Nó thể hiện sức mạnh của Iran để kiểm soát khu vực cũng như thử nghiệm tên lửa, ngư lôi và các loại vũ khí mới”, đô đốc Sayari nói.
Phóng to |
|
Tàu khu trục Jamaran do Iran tự đóng - Ảnh: Press TV |
Nguy cơ đụng độ
Khu vực tập trận của Iran nằm trên một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, nơi 1/3 lượng dầu mỏ xuất khẩu trên thế giới đi qua. Rất nhiều tàu chiến của các nước trên thế giới đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực này. Cuộc tập trận lại diễn ra trong thời điểm quan hệ giữa Tehran và phương Tây đang căng thẳng. Những lo ngại về khả năng đụng độ đang tăng lên do việc Iran, hiện đang chịu hàng loạt cấm vận của Mỹ và đồng minh, lại bác bỏ đề nghị lập đường dây nóng liên lạc với Washington nhằm tránh các hiểu lầm tại vùng Vịnh.
Trước đó, thị trường dầu mỏ thở phào sau khi Iran bác bỏ khả năng sẽ đóng cửa eo biển Hormuz trong quá trình tập trận. Tuy nhiên, giới phân tích và ngoại giao nhận định Tehran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz trong trường hợp xảy ra chiến sự với phương Tây. Parviz Sorouri, một thành viên Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cũng từng bóng gió nói đến việc nước này có khả năng phong tỏa tuyến hàng hải này. Các nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh cũng cho biết đã thảo luận về nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng tuyên bố chưa vội thay đổi lộ trình vận chuyển dầu mỏ “cho đến khi nó thật sự xảy ra”.
Israel và Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự nếu Iran không dừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình, còn Iran thề sẽ đáp trả bất cứ hành động tấn công nào. Các nước cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran là nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân dù Tehran khẳng định nước này làm giàu uranium vì mục đích hòa bình.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận