Phóng to |
|
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho rằng việc tiến hành tấn công phủ đầu Iran sẽ ít rủi ro hơn là chờ đợi cho đến khi nước này chế tạo được vũ khí hạt nhân - Ảnh: Telegraph |
Theo Bộ trưởng Ehud Barak, Iran đã tích lũy được 189 kg uranium loại 20% tinh khiết - một bước quan trọng trong việc phát triển vũ khí. Tuy nhiên, từ đầu năm nay 38% lượng uranium này đã được chuyển đổi thành các thanh nhiên liệu cho một lò phản ứng dân sự.
Lý giải về động thái trên của Tehran, ông Barak đưa ra ba khả năng.
Một là các bài diễn thuyết công khai của Mỹ và Israel về chiến dịch tấn công Iran có thể đã ngăn cản Iran tiến gần hơn (tới việc chế tạo bom hạt nhân).
Hoặc quyết định dùng 1/3 lượng uranium cho mục đích dân sự có thể là một “nước cờ ngoại giao” mà Iran đưa ra, nhằm tránh đẩy những tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này lên đến đỉnh điểm trước cuộc bầu cử Mỹ.
Cuối cùng, hành động trên cũng là cách nước Cộng hòa Hồi giáo nói với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA rằng “chúng tôi đã thực hiện đúng các cam kết".
Ông Barak nhận định Iran chỉ tạm ngưng kế hoạch chế tạo bom nguyên tử trong khoảng thời gian ngắn từ 8-10 tháng. Bộ trưởng Ehud Barak đồng thời nhấn mạnh nhà nước Do Thái vẫn có quyền “hành động một mình” và việc tấn công phủ đầu Iran sẽ ít rủi ro hơn là chờ đợi cho đến khi nước này chế tạo được vũ khí hạt nhân.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận