![]() |
Nguyên nhân vụ nổ được cho do có lẫn đạn dược trong kim loại phế thải khi nấu chảy - Ảnh: BBC |
Trả lời Hãng tin ILNA, nghị sĩ đại diện tỉnh miền trung Yazd, ông Ali Akbar Olya, cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình nấu chảy kim loại để tái chế tại Nhà máy sản xuất thép Ghadir-e Yazd. “Trong số những mẫu phế liệu có đạn dược cũ và từ đó gây ra vụ nổ”. Theo ông Olya, số kim loại phế liệu được thu thập ở miền tây Iran, chiến trường năm xưa của cuộc chiến tranh Iran - Iraq vào cuối những năm 1980, và vẫn còn rất nhiều phế liệu quân sự chưa được loại bỏ.
Thống đốc Azizulah Seifi cho biết rất nhiều người nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ nổ, dù không nắm rõ con số cụ thể cũng như quốc tịch của những người này. “Nhà máy này do tư nhân điều hành. Giám đốc và các lãnh đạo của nhà máy đã được triệu tập”, ông nói. Theo BBC, 12 người đã bị thương trong vụ nổ, trong đó 10 người bị bỏng rất nặng. Nguyên nhân vụ nổ hiện đang được điều tra.
Trong năm, đã có nhiều vụ nổ không thể lý giải xảy ra tại những căn cứ quân sự và các nhà máy ở Iran, dấy lên tin đồn về sự tham gia của các lực lượng nước ngoài nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.
Vào tháng 11 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại căn cứ quân sự của vệ binh cách mạng Iran, đặt trụ sở gần thủ đô Tehran, khiến 17 người thiệt mạng. Phía Israel sau đó nói vụ nổ có thể làm chậm hoạt động hạt nhân của Iran. Ngày 28-11 cũng xảy ra một vụ nổ tại một nhà máy ở tỉnh Isfahan. Nguyên nhân cả hai vụ nổ trên đến giờ vẫn chưa được rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận