Ở diễn biến khác, tiếp đón Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua 24-2 (sáng nay 25-2 giờ VN), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh toàn cầu.
Phóng to |
| Quân đội Iran bắn thử tên lửa - Ảnh: Press TV |
Theo Press TV, đây là sản phẩm của các chuyên gia vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng Iran. Các quan chức quân đội nước này cho biết hệ thống điều khiển tên lửa đạn đạo mới cho khả năng định vị chính xác các mục tiêu trên biển và đất liền, giúp tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang Iran.
Công nghệ mới này không chỉ giúp tăng cường sự chính xác và linh hoạt của tên lửa đạn đạo mà còn có sức mạnh phá hủy lớn và khả năng tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa. Báo chí Iran khẳng định nước này giờ là một trong số ít các quốc gia sở hữu công nghệ tên lửa hiện đại nhất.
Ngoài ra quân đội Iran cũng công bố loại áo giáp mới sử dụng chất liệu hỗn hợp, có khả năng chống đạn xuyên áo giáp và giảm trọng lượng của áo giáp tới 76%. Các quan chức cho biết loại áo giáp mới này sẽ giúp tăng cường sự linh hoạt của các binh sĩ.
Tehran vẫn khẳng định sức mạnh quân sự nước này không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào và chỉ mang tính phòng thủ.
Phóng to |
| Bà Merkel và ông Netanyahu bắt tay tại cuộc họp báo - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo với bà Merkel, ông Netanyahu tuyên bố đôi bên sẽ thảo luận về các biện pháp ngăn chặn Iran sở hữu năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân. “Tôi tin rằng đó là thách thức lớn nhất đối với an ninh toàn cầu” - ông Netanyahu nhấn mạnh.
Ông Netanyahu cho rằng Đức và các cường quốc đang đàm phán hạt nhân với Iran cần cứng rắn hơn với Tehran để đảm bảo quốc gia này không thể sản xuất vũ khí hạt nhân.
Trước đó, ông Netanyahu khẳng định việc các cường quốc cho phép Iran làm giàu uranium trong nước chẳng khác nào việc tạo điều kiện cho Tehran trở thành một quốc gia hạt nhân. Tuy nhiên mới đây các quan chức Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố sẽ tăng cường thanh sát các cơ sở hạt nhân ở Iran.
Bà Merkel đến thăm Israel với phần lớn các thành viên nội các Đức. Bà khẳng định muốn tìm cách thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nỗ lực nhiều tháng qua để Israel và Palestine đạt một thỏa thuận hòa bình khung vào cuối tháng 4.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận