Iran cảnh báo các nước không giúp Mỹ; Trung Quốc lo chiến sự bùng lại

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ "xâm lược quân sự" và vi phạm bản ghi nhớ ký hồi tháng 6, trong khi Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột Trung Đông có thể bị "thổi bùng trở lại".

Iran cảnh báo các nước không hỗ trợ Mỹ; Trung Quốc lo chiến sự bị thổi bùng trở lại - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Ảnh: REUTERS

Theo Đài Al Jazeera ngày 8-7, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào miền nam nước này đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như những điều khoản yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự trong Biên bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên ký hồi tháng 6.

Cơ quan này cũng cảnh báo các nước láng giềng, đặc biệt là những quốc gia nằm dọc bờ biển phía nam vịnh Ba Tư, không dùng lãnh thổ và cơ sở vật chất của mình để hỗ trợ các bên khác tấn công Iran.

Tehran tuyên bố bất kỳ sự hỗ trợ nào cho hành động quân sự chống lại Iran đều có thể bị xem là "đồng lõa và tham gia vào tội xâm lược".

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ chiến sự tại Trung Đông có thể bị "thổi bùng trở lại" sau đợt tấn công mới nhất của Mỹ.

"Việc khơi mào lại chiến tranh là điều không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào. Các biện pháp quân sự không thể giải quyết những vấn đề gốc rễ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo cùng ngày.

Ngay sau các cuộc không kích của Mỹ, Iran đã đáp trả bằng loạt phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào 85 địa điểm thuộc các cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Qatar lên án các đợt tấn công này là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và luật pháp quốc tế, kêu gọi các bên quay lại con đường đối thoại, ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng.

Ai Cập cũng chỉ trích các cuộc tấn công lặp lại của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh, cho rằng đây là bước leo thang "không thể chấp nhận" và đe dọa ổn định khu vực.

Riêng Kuwait lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" các cuộc tấn công của Iran, tuyên bố an ninh và chủ quyền nước này là "lằn ranh đỏ không thể bị xâm phạm".

Kuwait cảnh báo việc tiếp tục tấn công giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra sẽ phá hoại tiến trình hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời khẳng định nước này có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh và ổn định.

Trung Quốc lo chiến sự bị thổi bùng trở lại; Iran cảnh báo các nước không hỗ trợ Mỹ - Ảnh 3.Ông Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Iran 'tan vỡ'

Tổng thống Mỹ nói bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran đã "tan vỡ" và ông không muốn trao đổi thêm với Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất