Iran: Cái chết của ông Larijani không thể làm lung lay hệ thống chính trị Tehran

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc Israel sát hại ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, sẽ không thể làm suy yếu hay khiến hệ thống chính trị của nước này sụp đổ.

Iran: Cái chết của ông Larijani không thể làm lung lay hệ thống chính trị Tehran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài Al Jazeera ngày 18-3, sau khi Iran xác nhận cái chết của ông Larijani, Ngoại trưởng Araghchi nhận định Mỹ và Israel dường như vẫn chưa hiểu bản chất của hệ thống chính trị Iran.

"Tôi không hiểu vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa hiểu được điểm mấu chốt này: Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được xây dựng trên nền tảng các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội ổn định. Vì vậy, sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân sẽ không làm ảnh hưởng đến cấu trúc này", ông Araghchi nói.

Ông thừa nhận mỗi lãnh đạo đều có vai trò và mức độ ảnh hưởng khác nhau, song điều quan trọng là hệ thống vận hành dựa trên nền tảng thể chế chứ không phải cá nhân.

Để củng cố lập luận của mình, Ngoại trưởng Iran nhắc đến việc cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị sát hại trong đợt không kích của Mỹ - Israel hôm 28-2. 

Dù đây là tổn thất lớn nhất đối với Tehran trong nhiều thập kỷ, ông Araghchi nói hệ thống vẫn "tiếp tục hoạt động" và nhanh chóng có người thay thế.

"Chúng tôi chưa từng có ai quan trọng hơn lãnh tụ. Thế nhưng ngay cả khi lãnh tụ tử vì đạo, hệ thống vẫn tiếp tục công việc của mình và ngay lập tức có người thay thế", ông nói, đồng thời khẳng định nếu bất kỳ quan chức nào khác thiệt mạng - kể cả ngoại trưởng - bộ máy cũng sẽ tiếp tục vận hành.

Ông Ali Larijani là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới lãnh đạo Iran, giữ vị trí thân tín với cố lãnh tụ Ali Khamenei và con trai ông - Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao.

Cái chết của ông trong cuộc tấn công rạng sáng 17-3 của Israel đánh dấu cục diện chiến sự sẽ khó xuống thang trong thời gian tới, nhất là khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố trả thù bằng những đòn tấn công dữ dội nhất từ trước đến nay.

Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin chuẩn tướng Gholamreza Soleimani - Tư lệnh lực lượng bán quân sự Basij thuộc IRGC - đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do Mỹ - Israel tiến hành.

Ông Soleimani được xem là một trong những nhân vật chủ chốt trong nỗ lực đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi tiếp tục nhấn mạnh rằng cuộc xung đột hiện nay không phải do Iran khởi xướng.

"Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không bắt đầu nó", ông nói, cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm về mọi hệ quả nhân đạo và kinh tế đối với Iran, khu vực và toàn thế giới.

Ngoài ra, Iran tuyên bố lập trường về việc phát triển vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi đáng kể, ngay cả khi đây là lý do Mỹ đã phát động cuộc chiến. 

Ngoại trưởng Araghchi cho biết tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn chưa công khai quan điểm về vấn đề này.

Iran: Cái chết của ông Larijani không thể làm lung lay hệ thống chính trị Tehran - Ảnh 3.Lãnh tụ tối cao Iran bác hòa đàm, tuyên bố đối đầu đến khi Mỹ - Israel chấp nhận thất bại

Ông Mojtaba Khamenei đã thẳng thừng bác bỏ các đề xuất giảm căng thẳng và ngừng bắn do hai quốc gia trung gian chuyển tới Tehran, khẳng định chưa phải "thời điểm thích hợp" nếu Washington và Tel Aviv chưa thừa nhận thất bại, bồi thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất