22/11/2019 10:32 GMT+7

Indonesia thưởng mỗi tấm HCV SEA Games 328 triệu đồng

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Theo báo điện tử Antara News (Indonesia), Bộ Thể thao và thanh niên Indonesia hứa thưởng 200 triệu rupiah (khoảng 328 triệu đồng) cho mỗi tấm HCV ở SEA Games 30.

Indonesia thưởng mỗi tấm HCV SEA Games 328 triệu đồng - Ảnh 1.

Indonesia tự tin đặt mục tiêu giành 45 HCV ở SEA Games 30 tại Philippines - Ảnh: Jakarta Globe

SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc ở Philippines vào ngày 30-11, với sự tham dự của 9.840 VĐV đến từ 11 quốc gia tranh tài ở 530 nội dung thuộc 56 môn thể thao. Trước khi đoàn thể thao Indonesia lên đường dự giải, chính phủ Indonesia đã công khai các mức thưởng cụ thể.

Theo đó, mỗi chiếc HCV ở các nội dung thi đấu đơn sẽ được thưởng 200 triệu rupiah (khoảng 328 triệu đồng), HCB thưởng 100 triệu rupiah (khoảng 164 triệu đồng) và HCĐ thưởng 60 triệu rupiah (khoảng 98 triệu đồng).

Ở những nội dung đôi, mức thưởng lần lượt 160 triệu rupiah (vàng), 80 triệu rupiah (bạc), 48 triệu rupiah (đồng). Mức thưởng đồng đội 100 triệu rupiah (vàng), 50 triệu rupiah (bạc) và 30 triệu rupiah (đồng).

Trả lời phỏng vấn tờ Antara News, thư ký Bộ Thể thao và thanh niên Indonesia Gatot S.Dewa Broto cho biết: "Các khoản thưởng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giá trị các giải thưởng này tương tự những kỳ SEA Games trước đó".

Mục tiêu của Indonesia là đoạt 45 HCV ở đại hội lần này.

Ông Gatot S.Dewa Broto tuyên bố: "Tại SEA Games 2017, chúng tôi đã thắng 38 HCV. Lần này chúng tôi muốn giành được 45 HCV. Tôi nghĩ đây là mục tiêu rất thực tế".

Riêng môn bóng đá nam sẽ có những mức thưởng cao hơn nếu đạt thành tích tốt.

Đội tuyển U22 Indonesia nằm cùng bảng B với Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Lào và Brunei.

Ở trận ra quân, Indonesia sẽ gặp Thái Lan ngày 26-11.

HLV Mai Đức Chung, Park Hang Seo được khích lệ tinh thần trước khi đi SEA Games HLV Mai Đức Chung, Park Hang Seo được khích lệ tinh thần trước khi đi SEA Games

TTO - Đại diện Tổng cục TDTT, Đoàn thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lần lượt đến động viên, khích lệ đội tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam. Đây là những thành viên ra quân sớm nhất ở SEA Games 30 của Đoàn thể thao Việt Nam.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên