03/09/2022 16:46 GMT+7

Indonesia tăng giá nhiên liệu 30% vì không chịu nổi trợ giá

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Các quan chức Indonesia quyết định tăng 30% giá nhiên liệu nhằm kiềm chế quả bóng trợ giá đã phình to gấp ba lần.

Indonesia tăng giá nhiên liệu 30% vì không chịu nổi trợ giá - Ảnh 1.

Người dân Indonesia xếp hàng rồng rắn để đổ xăng sau khi chính quyền thông báo tăng giá mạnh - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Năng lượng Arifin Tasrif cho biết giá xăng được trợ cấp đã tăng từ 7.650 rupiah lên 10.000 rupiah (0,67 USD)/lít, trong khi giá dầu diesel tăng từ 5.150 rupiah lên 6.800 rupiah/lít.

"Tôi thực sự muốn giá nhiên liệu trong nước duy trì ở mức hợp lý nhờ trợ cấp nhưng ngân sách dành cho trợ cấp đã tăng gấp ba lần và sẽ tiếp tục tăng. Bây giờ chính phủ phải đưa ra quyết định trong một tình huống khó khăn. Đây là lựa chọn cuối cùng của chính phủ", Hãng tin Reuters ngày 3-9 dẫn lời Tổng thống Joko Widodo giải thích.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng trợ cấp năng lượng năm 2022 lên 502.000 tỉ rupiah (34 tỉ USD), gấp ba lần ngân sách ban đầu, do giá dầu toàn cầu tăng và đồng rupiah mất giá.

Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết nếu không tăng giá nhiên liệu, ngân sách sẽ tăng thêm lên tới 698.000 tỉ rupiah.

Bà ước tính tổng trợ cấp năng lượng sẽ dao động từ 591.000 - 649.000 tỉ rupiah trong năm nay sau khi tăng giá nhiên liệu, với giả định giá dầu thô trung bình nằm trong khoảng 85 - 100 USD/ thùng từ nay đến cuối năm.

Trước đó, việc mạnh tay trợ giá năng lượng đã giữ cho lạm phát của Indonesia ở mức thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và toàn cầu, cho phép ngân hàng trung ương trì hoãn việc tăng lãi suất cho đến tháng trước. Tỉ lệ lạm phát của Indonesia vào tháng 8-2022 là 4,69%.

Tuy nhiên, giá nhiên liệu là một vấn đề nhạy cảm chính trị ở Indonesia và việc tăng giá sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân và các doanh nghiệp nhỏ.

Lần tăng giá nhiên liệu gần đây nhất là vào năm 2014, vài tháng sau khi ông Jokowi nhậm chức, nhằm giảm bớt áp lực tài chính đã làm bùng lên các cuộc biểu tình trên cả nước.

Các cuộc biểu tình nhỏ phản đối tăng giá nhiên liệu đã nổ ra trong vài ngày qua ở một số thành phố của Indonesia. Ở thủ đô Jakarta, xe hơi xếp hàng dài ở một số cây xăng sau thông báo tăng giá.

Chính quyền Indonesia đã phân bổ thêm tổng cộng 24,17 nghìn tỉ rupiah để triển khai các đợt phát tiền mặt giúp người nghèo đối phó với tác động của chính sách mới.

Tuy nhiên, Đảng Lao động đối lập dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn công nhân vào đầu tuần sau nhằm kêu gọi quốc hội gây áp lực với chính phủ để hủy bỏ việc tăng giá.

Mỹ đau đầu vì xăng tăng giá Mỹ đau đầu vì xăng tăng giá

TTO - Giá xăng tăng cao ở Mỹ đã trở thành chủ đề "hot" đến mức truyền thông nước này còn chia sẻ những "mẹo vặt giúp tiết kiệm chi phí xăng dầu" cho tài xế.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên