10/06/2022 22:23 GMT+7

Lạm phát ở Mỹ tăng mạnh do giá lương thực, nhiên liệu tăng

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 1% trong tháng 5 do giá xăng dầu tăng cao kỷ lục, giá cả hàng hóa, dịch vụ ở Mỹ cũng tăng cao.

Lạm phát ở Mỹ tăng mạnh do giá lương thực, nhiên liệu tăng - Ảnh 1.

Người tiêu dùng Mỹ mua sắm tại Walmart ở bang New Jersey - Ảnh: REUTERS

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, CPI của Mỹ tăng 1% trong tháng 5 sau khi tăng 0,3% trong tháng trước đó. Mức tăng cao hơn nhiều so với dự báo 0,7% của các nhà kinh tế.

CPI trong tháng 5 cũng tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12-1981.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng ở Mỹ tăng vọt trong tháng 5, khoảng 4,1%, đạt mức trung bình khoảng 4,37 USD/gallon. Ngày 10-6, giá xăng trung bình vào khoảng 5 USD/gallon.

Lạm phát ở Mỹ cũng được thúc đẩy bởi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Giá cả tiêu dùng ở Mỹ, nhất là giá lương thực, vốn đã tăng lên từ sau khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24-2.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết giá năng lượng đã tăng 34,6% trong năm qua, tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 9-2005, trong khi lương thực tăng 10,1%, lần đầu tiên vượt mức 10% kể từ tháng 3-1981.

Giá các dịch vụ như tiền thuê nhà, khách sạn và đi lại cũng ở mức cao trong tháng 5.

Theo Hãng tin Reuters, chính sách "zero-COVID" của Trung Quốc, vốn làm gián đoạn chuỗi cung ứng, cũng được cho là nguyên nhân khiến giá hàng hóa tăng mạnh.

Trước đó, ngày 4-5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo tăng phạm vi lãi suất cơ bản thêm 0,5%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5-2020, nhằm đối phó với tình hình lạm phát đang gia tăng.

Ngân hàng Trung ương Mỹ được cho là có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,5% vào tháng 6 và tháng 7 tới đây.

Hai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở Mỹ Hai biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh ở Mỹ

TTO - CDC Mỹ cho biết 2 dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron hiện chiếm 13% ca COVID-19 mới ở nước này, tăng từ 7,5% một tuần trước và 1% vào đầu tháng 5. Mỹ hiện ghi nhận khoảng 100.000 ca COVID mới mỗi ngày.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên