23/10/2021 16:21 GMT+7

Pháp trợ cấp 100 euro cho người có thu nhập thấp do xăng dầu tăng giá

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Do giá nhiên liệu tăng cao, ngày 22-10, Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố "trợ cấp lạm phát" 100 euro cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 2.000 euro (khoảng 52 triệu đồng) mỗi tháng.

Pháp trợ cấp 100 euro cho người có thu nhập thấp do xăng dầu tăng giá - Ảnh 1.

Pháp trợ cấp 100 euro cho 38 triệu người có thu nhập thấp do giá xăng dầu tăng - Ảnh: AFP

Đây là động thái nhằm làm dịu tác động của việc tăng giá nhiên liệu và kiềm chế sự giận dữ của người dân trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong 6 tháng tới.

Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), có tổng cộng 38 triệu người Pháp sẽ được hưởng lợi từ khoản trợ cấp lạm phát này dù họ có ô tô hay không. 

Theo lý giải của ông Castex, xăng dầu tăng giá không chỉ tác động đến riêng những người phải dùng xe thường xuyên mà còn làm tăng giá hàng hóa nói chung, tác động nhiều nhất đến những người có thu nhập thấp nên người không dùng ô tô cũng được nhận tiền. 

Người dân không cần đăng ký hay làm các thủ tục phức tạp. Khoản tiền sẽ được trả kèm trong lương của người lao động khu vực tư nhân vào tháng 12 tới. Riêng công chức, người về hưu, người thất nghiệp, người lao động tự do sẽ nhận được vào đầu năm 2022.

Do giá năng lượng trên toàn thế giới tăng, giá dầu diesel ở Pháp đã tăng 29% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục là 1,55 euro/lít (41.000 đồng) vào chủ nhật, 17-10, vừa qua.

Giá xăng không chì cũng tăng 25% trong vòng 12 tháng và là mức tăng cao nhất trong vòng 1 thập kỷ qua.

Ông Castex cho biết: "Tôi tin sự tăng giá này chỉ là tạm thời nhưng chúng ta không thể để nó cản trở sự phục hồi của nền kinh tế".

Số liệu thống kê chính thức cho thấy 8/10 người Pháp trưởng thành có xe hơi. Đây là công cụ, phương tiện làm việc thiết yếu của nhiều người. 

Từ đầu tháng 10-2021 đến nay, do giá năng lượng tăng, trên mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi hồi sinh phong trào Áo vàng - Gilets Jaunes - từng làm rung chuyển nước Pháp nhiều tuần lễ vào cuối năm 2018 đầu năm 2019.

Hôm thứ bảy 16-10, lác đác ở một số bùng binh, những người Áo vàng đã tập hợp trở lại. Phong trào biểu tình Áo vàng kèm bạo động đã gây ra rất nhiều hệ lụy kinh tế, xã hội kéo dài cho nước Pháp, nên chắc chắn tổng thống Pháp không muốn lặp lại vấn đề này. 

Bão càn quét miền bắc Pháp, hơn 250.000 nhà mất điện, cây đổ lên đường ray Bão càn quét miền bắc Pháp, hơn 250.000 nhà mất điện, cây đổ lên đường ray

TTO - Nhà điều hành lưới điện Enedis cho biết hơn 250.000 ngôi nhà ở Pháp đã rơi vào cảnh mất điện trong ngày 21-10 sau khi bão mạnh với sức gió lên đến 175km/h quét qua miền bắc nước này.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên