29/12/2021 07:31 GMT+7

Indonesia sẽ giữ ghế cho ông Shin Tae Yong bất chấp kết quả trận chung kết

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Trước trận chung kết AFF Suzuki Cup 2020, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Indonesia Zainudin Amali đảm bảo rằng HLV Shin Tae Yong sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Indonesia sau giải đấu này.

Indonesia sẽ giữ ghế cho ông Shin Tae Yong bất chấp kết quả trận chung kết - Ảnh 1.

HLV tuyển Indonesia Shin Tae-yong - Ảnh: AP

Tháng 11-2021, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tuyên bố đánh giá lại công tác huấn luyện của chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae Yong, sau AFF Suzuki Cup 2020. Hội đồng đánh giá của PSSI gồm: hai thành viên ủy ban điều hành PSSI là Endri Erawan và Haruna Soemitro, tổng thư ký PSSI Yunus Nusi, và giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri.

Theo thống kê của truyền thông Indonesia, PSSI đã thay đổi tổng cộng 25 HLV của đội tuyển Indonesia kể từ Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996. Mặc dù thường xuyên thay đổi huấn luyện viên trưởng nhưng Indonesia vẫn toàn thua trong cả 5 lần vào đến chung kết.

AFF Suzuki Cup 2020 là lần thứ 6 tuyển Indonesia lọt vào chung kết và tiếp tục bị đánh giá là "kèo dưới" so với Thái Lan. Do đó, HLV Shin Tae Yong sợ rằng sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu đội lại không thể vô địch.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chinh phục được người hâm mộ Indonesia khi mang đến sự thay đổi tích cực cho Asnawi Mangkualam cùng đồng đội.

HLV Shin Tae Yong đã thổi luồng gió mới giúp lối chơi của Indonesia có "hồn" hơn và cũng thực dụng hơn. Cho đến lúc này, điều khiến người hâm mộ Indonesia hài lòng nhất là họ đã cầm hòa Việt Nam, đội bóng duy nhất của Đông Nam Á đang có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ở vòng bảng AFF Cup 2020.

Vì thế, Bộ trưởng Zainudin Amali đảm bảo rằng Shin Tae Yong sẽ tiếp tục dẫn dắt Indonesia sau khi AFF Cup 2020 kết thúc.

Ngoài ra, một trong những lý do Indonesia muốn giữ lại HLV Shin Tae Yong là vì ban đầu, họ bổ nhiệm ông với nhiệm vụ chính là dẫn dắt U20 Indonesia đến U20 World Cup mà Indonesia đăng cai. Giải đấu dự kiến diễn ra vào năm 2021 nhưng vì dịch COVD-19 nên đã chuyển sang năm 2023.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

Indonesia sẽ giữ ghế cho ông Shin Tae Yong bất chấp kết quả trận chung kết - Ảnh 3.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên