![]() |
Phụ nữ và trẻ em Ấn Độ đòi công bằng sau vụ cưỡng hiếp tập thể - Ảnh: Le Parisien |
Sở cảnh sát tỉnh Atjeh thuộc đảo Simeulue, miền bắc Indonesia, đã mở cuộc điều tra nội bộ và từ chối nhắc đến vụ cưỡng hiếp. Cơ quan cảnh sát này còn khẳng định nạn nhân cũng đồng ý và được “thỏa mãn” trong khi quan hệ tình dục. “Ba cảnh sát đã thừa nhận có ngủ với cô gái trẻ và đã trả 200.000 rupiah (khoảng 20 USD). Tuy nhiên, đây không phải là một vụ cưỡng hiếp. Nếu cô ta cho là mình bị cưỡng hiếp thì tại sao cô ta không đi khám và kiểm tra tại bệnh viện?” - lãnh đạo cảnh sát Parluatan Siregar giải thích và bênh vực cho ba cảnh sát của mình.
Ông Parluatan còn cho biết kết quả xét nghiệm của cả ba cảnh sát đều dương tính với ma túy. Theo lời khai, ba cảnh sát này đã quyết định sử dụng chất gây nghiện trước khi quan hệ. Đại diện sở cảnh sát Atjeh cho biết ba cảnh sát sẽ bị điều tra sai phạm liên quan đến việc sử dụng ma túy, và miễn bàn đến cáo buộc cưỡng hiếp.
Phía gia đình nạn nhân đã phản đối cách giải thích của cảnh sát và đòi “trừng trị thích đáng ba cảnh sát này để làm gương và nhất là để tình trạng này không tái diễn”.
* Trong khi đó ở Ấn Độ, liên quan đến vụ cưỡng hiếp trên xe buýt tại New Delhi, một ủy ban do chính phủ bổ nhiệm đã đưa ra đề nghị gia tăng thời hạn ngồi tù đối với những tên “yêu râu xanh” chứ không áp dụng mức tử hình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận