![]() |
Một bức vẽ trên tường ở thủ đô Athens, Hi Lạp. Dòng chữ nhại theo kiểu quảng cáo phim điện ảnh: “Sự trở lại của đồng drachma. Diễn viên chính: Chính phủ Hi Lạp. Một phim kinh dị đích thực” - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, IMF cho biết sẽ giải ngân ngay lập tức 1,65 tỉ euro cho chính quyền Hi Lạp, một phần trong gói cứu trợ lớn hơn 130 tỉ euro để giúp nước này chi tiêu cho đến hết năm 2014 và để tránh một cuộc vỡ nợ gây nhiều hậu quả tai hại.
Quyết định của IMF đã kết thúc nhiều tháng bất ổn tài chính với Hi Lạp. Athens đảm bảo được một gói cứu trợ chung của IMF và Liên minh châu Âu (EU) sau khi đồng ý tiến hành các cải cách kinh tế khắc khổ, cắt giảm chi tiêu và đảo nợ khiến những nhà đầu tư tư nhân nắm giữ trái phiếu Chính phủ Hi Lạp phải chấp nhận tổn thất 74%.
“Chương trình mới của IMF sẽ giúp Hi Lạp giải quyết các thách thức hiện giờ trong khi vẫn ở lại khu vực đồng euro - giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde nói - (Nhưng) những rủi ro với chương trình này vẫn rất cao và không có chỗ cho sai lầm”.
Hi Lạp sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 4 và đang xuất hiện lo ngại trong các chủ nợ quốc tế rằng cuộc bầu cử và các áp lực chính trị sẽ khiến Athens đánh mất quyết tâm với chương trình cải cách kinh tế.
Các tính toán mới cập nhật của IMF cho thấy Hi Lạp cần tổng cộng 165 tỉ euro để tránh tình trạng vỡ nợ cho tới cuối năm 2014, số tiền này sẽ do các nước EU và IMF chi trả toàn bộ. Cũng theo ước tính của IMF, tỉ lệ nợ so với GDP của Hi Lạp vào năm 2020 sẽ là 116,5%, thấp hơn so với mức 120% mà các chủ nợ quốc tế nhắm đến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận