
Nhà máy lọc dầu Lavera ở Martigues, miền nam nước Pháp - Ảnh: YONHAP
Tờ Korea Times dẫn nguồn từ Hãng tin AFP cho biết trước đó, ngày 11-3, các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thống nhất quyết định sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược nhằm giảm bớt cú sốc giá do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra.
Động thái này được xem là đợt can thiệp quy mô lớn nhất từ trước đến nay của IEA vào thị trường dầu mỏ.
Theo IEA, các quốc gia thành viên đã gửi kế hoạch triển khai cụ thể.
Trong đó, lượng dầu dự trữ do chính phủ quản lý tại các nước châu Á và châu Đại Dương sẽ được đưa ra thị trường "ngay lập tức".
Ở các nước châu Mỹ và châu Âu, nguồn dầu dự trữ dự kiến được giải phóng từ cuối tháng 3.
Tổng cộng 271,7 triệu thùng dầu dự trữ do chính phủ quản lý sẽ được giải phóng trên toàn thế giới.
IEA nhận định cuộc chiến tại Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ thế giới.
Đây là lần thứ sáu cơ quan này phối hợp giải phóng kho dự trữ khẩn cấp kể từ khi thành lập, đồng thời là lần đầu tiên kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Theo IEA, việc xả kho dự trữ dầu sẽ đóng vai trò như một "tấm đệm quan trọng", giúp thị trường giảm bớt biến động trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Tính đến ngày 16-3, giá dầu đã dao động trên mức 100 USD/thùng - mức cao nhất kể từ năm 2022 và tăng mạnh so với ngưỡng dưới 70 USD/thùng trước khi chiến sự bùng phát.
IEA nhấn mạnh yếu tố then chốt để thị trường dầu mỏ sớm ổn định trở lại là khôi phục hoạt động vận tải bình thường qua eo biển Hormuz.
Đồng thời, việc thiết lập các cơ chế bảo hiểm đầy đủ và bảo đảm an ninh vật lý cho tàu thuyền được xem là điều kiện cần thiết để các dòng chảy dầu mỏ qua tuyến đường huyết mạch này sớm được nối lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận