20/01/2024 14:24 GMT+7

HyunA công khai ảnh hò hẹn, dân mạng dậy sóng lo âu: Hãy tránh xa anh ta 10 bước!

Ca sĩ HyunA vừa đăng bức ảnh của cô và cựu thành viên Highlight Yong Jun Hyung nắm tay nhau trên bãi biển lên Instagram, làm dấy lên những lời đồn đoán về chuyện tình cảm giữa họ.

HyunA và Yong Jun Hyung trên Instagram của HyunA

HyunA và Yong Jun Hyung trên Instagram của HyunA

Dù chưa có thông tin cụ thể, nhưng dưới bài viết đã tràn ngập những bình luận thể hiện sự lo ngại cho HyunA.

Những mối quan hệ yêu đương của các ngôi sao K-pop luôn làm nảy sinh các tranh luận gay gắt về tác động với sự nghiệp và hình ảnh của nghệ sĩ trước công chúng.

Quá khứ HyunA bị lật lại

Đây không phải lần đầu HyunA bị chú ý vì đời tư. Năm 2018, HyunA công khai mối quan hệ với Dawn, thành viên của Pentagon - nhóm nhạc nam trực thuộc công ty quản lý cũ của cô là Cube Entertainment.

Họ đính hôn vào tháng 2-2022, rồi tuyên bố chia tay 9 tháng sau đó.

Ca sĩ HyunA trình diễn tại Melon Music Awards 2017

Ca sĩ HyunA trình diễn tại Melon Music Awards 2017

Mối quan hệ của HyunA với Dawn trải qua nhiều thách thức. 

Cả hai bị buộc rời Cube Entertainment với lý do đã công khai quan hệ mà không thảo luận trước với công ty quản lý.

Các rắc rối của mối quan hệ này đã ảnh hưởng đến Pentagon, nhóm nhạc từng được dự đoán có tương lai hứa hẹn thời điểm đó.

Sự ra đi của Dawn giáng một đòn nặng nề vào Pentagon, việc này còn khiến các thành viên nhắc lại vào năm 2020, khi họ xuất hiện trên chương trình thực tế Road to Kingdom của Mnet.

Nhìn lại mối quan hệ của HyunA và Dawn trong quá khứ, người hâm mộ HyunA bày tỏ lo lắng về quan hệ - dù chưa rõ rệt, của cô với Yong Jun Hyung. 

Quá khứ của Yong Jun Hyung cũng đồng thời gây tranh cãi. Năm 2019, Yong Jun Hyung vướng vào việc chia sẻ video sex quay lén với ca sĩ Jung Joon Young, nhân vật trung tâm của "vụ bê bối Burning Sun". 

Một người dùng Instagram tuyên bố dưới bức ảnh HyunA và Yong Jun Hyung: "Hãy tránh xa anh ta 10 bước".

Lợi hại việc công khai tình cảm

Nhà phê bình âm nhạc Jung Min Jae nói với The Korea Times: “Những năm 1990 đến cuối những năm 2000, việc thừa nhận các mối quan hệ yêu đương trong giới K-pop gần như là điều cấm kỵ”.

Năm 2017, ca sĩ Moon Hee Joon (phải) đã xin lỗi người hâm mộ trước khi tổ chức đám cưới - Ảnh: Yonhap

Năm 2017, ca sĩ Moon Hee Joon (phải) đã xin lỗi người hâm mộ trước khi tổ chức đám cưới - Ảnh: Yonhap

Năm 2017, khi Moon Hee Joon, cựu thành viên nhóm nhạc nam thế hệ K-pop đầu tiên H.O.T., công khai kết hôn với Soyul của nhóm nhạc nữ Crayon Pop, anh đã bị người hâm mộ chỉ trích Moon không chung thủy với họ.

Thậm chí có người cho rằng Moon quyên tiền cho đám cưới của mình bằng giá vé không hợp lý ở buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm của anh. Họ thất vọng bảo anh coi người hâm mộ của mình như một chiếc "ATM”.

Moon phải viết thư gửi người hâm mộ: “Tôi không thể chịu đựng được những lời chỉ trích rằng tôi đã sử dụng buổi hòa nhạc của mình để quyên tiền cho đám cưới. Tôi luôn đặt người hâm mộ lên hàng đầu và các bạn là tất cả những gì tôi có".

Nhóm nhạc H.O.T. mở ra thời kỳ cho nhóm nhạc thần tượng - Ảnh: Tư liệu

Nhóm nhạc H.O.T. mở ra thời kỳ cho nhóm nhạc thần tượng - Ảnh: Tư liệu

Theo các chuyên gia, gần đây xã hội thay đổi khiến mối quan hệ tình cảm của các thần tượng được nhìn nhận với thái độ khoan dung hơn.

Nhiều người đã chấp nhận việc thần tượng có đời sống tình cảm cũng là điều tự nhiên, miễn không làm gián đoạn hoạt động nghề nghiệp.

Dẫu vậy, việc tiết lộ chuyện tình cảm vẫn có xu hướng gây tổn thương cho những người trong giới K-pop.

Theo nhà phê bình âm nhạc Jung Min Jae: "Người hâm mộ bắt đầu quan tâm khía cạnh con người hơn một chút của thần tượng họ yêu thích, nhưng không muốn đi sâu vào chi tiết hơn, chẳng hạn như thói quen cá nhân hoặc đời sống tình cảm phức tạp của họ. 

Khi công khai mối quan hệ, truyền thông liên tục đưa họ vào các bài báo, chương trình truyền hình. Thông tin khi đó mang tính tình yêu hơn là tập trung vào khía cạnh nghệ sĩ”.

Việc công khai chuyện tình cảm của một ngôi sao với một người đang vướng tranh cãi về đạo đức thì thách thức lại càng cao, bởi:

“Những người cuồng nhiệt ủng hộ những nghệ sĩ này chắc chắn sẽ bày tỏ sự phản đối. Đặc biệt ở Hàn Quốc, kỳ vọng về đạo đức với người nổi tiếng khá nghiêm ngặt.

Khi biết thần tượng yêu quý của họ đang có mối quan hệ với một người có vấn đề đạo đức, người hâm mộ sẽ có sự âu lo. Bởi với họ, việc hẹn hò cũng phản ánh giá trị con người”, Jung Min Jae nói.

Năm 2023 ghi nhận phim bom tấn Hàn thất bại, K-pop ngày càng bành trướngNăm 2023 ghi nhận phim bom tấn Hàn thất bại, K-pop ngày càng bành trướng

Năm 2023, giải trí Hàn Quốc diễn ra một số sự kiện giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của quốc gia này trên toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên