07/01/2022 19:47 GMT+7

Hy vọng ông Park sẽ dùng đến họ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Ngày 7-1, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 30 tuyển thủ chuẩn bị cho trận gặp Úc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 27-1 tới. Bản danh sách này có khá nhiều nhân tố mới, nhưng liệu ông Park có dùng đến họ?

Hy vọng ông Park sẽ dùng đến họ - Ảnh 1.

Trung vệ Hữu Tuấn (phải) tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 đang diễn ra ở Quy Nhơn - Ảnh: N.K

Ngoài những gương mặt quen thuộc từng có tên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park đã gọi trở lại trung vệ Hữu Tuấn, Đức Chiến và tiền vệ Tô Văn Vũ trong đợt tập trung vào ngày 13-1 tới tại Hà Nội.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho một loạt cầu thủ trẻ mới như Liễu Quang Vinh, Trọng Long, Lê Văn Đô và Hồ Thanh Minh.

Chấn thương của trung vệ Duy Mạnh và sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải ở trận gặp Úc sắp tới vì thẻ phạt là lý do buộc ông Park phải gia cố thêm ở hàng thủ so với các trung vệ hiện có.


Ông gọi lại Hữu Tuấn do trung vệ này đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai. Còn Đức Chiến sau khi bình phục chấn thương là sự bổ sung lý tưởng ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự mà đội tuyển Việt Nam đang thiếu.


Vắng Hà Đức Chinh vì chấn thương cũng khiến ông Park gọi lại Phạm Tuấn Hải - tiền đạo từng đá thay Tiến Linh 11 phút cuối trận thua Oman 1-3 ở vòng loại World Cup 2022 nhưng sau đó không được ông chọn tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore vừa qua.


Với sự vắng mặt của Tuấn Anh, ông Park đã có sự trở lại của Hùng Dũng sau khi lỡ hẹn tại AFF Cup 2020. Nhưng nhân tố mới đáng chú ý của ông Park nơi tuyến giữa ở lần tập trung này có thể là Nguyễn Trọng Long - cầu thủ từng khoác áo U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Hy vọng ông Park sẽ dùng đến họ - Ảnh 2.

Liễu Quang Vinh (áo cam) - trung vệ trẻ đang thi đấu tốt tại Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 - Ảnh: N.K

Ở các đợt tập trung trước tại vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo đều gọi lên khá nhiều cầu thủ. Dù vậy, ông giữ lại các cầu thủ quen thuộc với mình suốt 3 năm qua khi gút danh sách và hầu như không dùng đến những gương mặt khác.


Đơn cử, ngoại trừ trung vệ Thanh Bình ra sân ở trận thua Trung Quốc 2-3 tại vòng loại World Cup 2022, các cầu thủ U23 còn lại đều không có cơ hội ra sân. Ngay cả đấu trường thấp hơn là AFF Cup 2020, ông Park cũng chẳng dùng đến các cầu thủ U23.


Điều này khiến đội tuyển Việt Nam luôn ra sân với bộ khung quen thuộc, khiến đối thủ dễ dàng bắt bài rồi thất bại. Nhưng quan trọng hơn, nó không tạo ra sự cạnh tranh nơi đội tuyển Việt Nam khi ai lên cũng đều biết rằng rồi mình cũng sẽ phải ra về hoặc khó có cơ hội ra sân.


Thất bại ở AFF Cup 2022 đã cho thấy đội tuyển Việt Nam cần phải có một luồng gió mới về nhân sự lẫn sức bật trong lối chơi.


Nên hy vọng, giờ là lúc ông Park sẽ thay đổi: chọn người mới nhưng sẽ dùng họ.

Đội tuyển Việt Nam cần một cuộc Đội tuyển Việt Nam cần một cuộc 'cách mạng' về nhân sự

TTO - Trước lúc các tuyển thủ nghỉ phép, HLV Park Hang Seo nói rằng sẽ không gọi tập trung một số cầu thủ khi đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 13-1 tới đây để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.



NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên