12/01/2021 15:33 GMT+7

Huyện Nhơn Trạch nhận danh hiệu Anh hùng lao động

A LỘC
A LỘC

TTO - Trong 10 năm trở lại đây, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) luôn duy trì mức tăng trưởng giá trị sản xuất trên 20%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 71,5 triệu đồng/năm.

Huyện Nhơn Trạch nhận danh hiệu Anh hùng lao động - Ảnh 1.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho huyện Nhơn Trạch - Ảnh: B.A.

Ngày 12-1, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, Nhơn Trạch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất luôn duy trì ở mức cao. Giai đoạn 2009-2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất luôn đạt trên 20%. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 114.200 tỉ đồng (tăng 11,5 lần so với năm 2009 và hơn 2.000 lần so năm 1995).

Năm 2019, thu ngân sách của huyện Nhơn Trạch hơn 11.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 25% thu ngân sách toàn tỉnh và tăng 43 lần so với năm 2009. Từ năm 2009 đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,1 triệu đồng lên 71,5 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hình thành 9 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.600ha; thu hút hơn 360 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 9,3 tỉ USD; giải quyết việc làm cho hơn 112.000 lao động.

Ngoài ra, nhiều dự án hạ tầng giao thông đã và đang hình thành tại Nhơn Trạch như cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3, đường 319 kết nối trung tâm huyện với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây… được kỳ vọng là "đòn bẩy" cho không chỉ Nhơn Trạch hay Đồng Nai mà cả khu vực phát triển trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Cường - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - biểu dương và gởi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch. Bên cạnh những thành tích đạt được, Nhơn Trạch có nhiều thời cơ, vận hội to lớn trong phát triển, song vẫn có những khó khăn thách thức phía trước.

Do đó, ông Cường đề nghị toàn thể huyện Nhơn Trạch tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tiềm năng lợi thế của huyện; tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên