18/12/2019 17:01 GMT+7

Huyện không thể tự khắc phục vụ lấn chiếm dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh vừa báo cáo rằng vụ xây nhà lấn chiếm hành lang lộ giới dự án nút giao cầu vượt T3, thuộc tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là phức tạp, hậu quả huyện không thể tự khắc phục.

Huyện không thể tự khắc phục vụ lấn chiếm dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi - Ảnh 1.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Duyên - chị ruột ông Nguyễn Duy Phúc - nằm ngay nút giao T3, dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được xác định có nhiều sai phạm - Ảnh: CHÍ HẠNH

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online chiều 18-12 cho biết ông Võ Văn Phương - chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ - vừa ký báo cáo gửi UBND TP liên quan đến vụ chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới nút giao cầu vượt T3 thuộc tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua xã Vĩnh Trinh.

Theo đó, phần diện tích đất và căn nhà xây lấn chiếm hành lang lộ giới nút giao T3 là của bà Nguyễn Thị Duyên - hiện đang công tác tại một doanh nghiệp ở tỉnh Hậu Giang, là chị ruột của ông Nguyễn Duy Phúc - công tác tại trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ và hiện đã nghỉ việc.

UBND huyện Vĩnh Thạnh xác định có đến 5 thủ tục hành chính đều sai phạm, không đúng quy định pháp luật, trong vụ việc này.

Cụ thể, bà Duyên và một số cá nhân nhận dù không trực tiếp sản xuất nhưng chuyển nhượng khu đất nằm gần nút giao T3 và vẫn được cán bộ huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi mua được đất của người dân, bà Duyên cũng chuyển nhượng lại cho ông Trần Thống Tính - nguyên trưởng công an xã Vĩnh Trinh, hiện là cán bộ địa chính xã Thạnh Hòa.

Bà Duyên còn được tách nhiều thửa đất nông nghiệp chỉ có 150m2, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn vi phạm hành lang lộ giới nút giao T3 đến 17m, xây nhà nhiều tầng nằm trong hành lang lộ giới nút giao T3...

Theo chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, sự việc trên xảy ra là phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, cơ quan, cụ thể là phòng công chứng, phòng Tài nguyên - môi trường, phòng Kinh tế - hạ tầng, Sở TN-MT và cả UBND huyện Vĩnh Thạnh, hậu quả phát sinh là không thể tự khắc phục.

Huyện này cho rằng thanh tra vụ việc này thuộc thẩm quyền của thanh tra cấp tỉnh, còn xử lý tập thể, cá nhân sai phạm sẽ báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy.

Trước đây nhiều tháng, người dân huyện Vĩnh Thạnh xôn xao bàn tán về một căn nhà lầu nằm chình ình giữa nút giao cầu vượt T3, thuộc dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Người dân nghi ngờ căn nhà trên được xây dựng là để đón đầu bồi thường vì nhà chỉ xây vách, tầng mà không có cầu thang hay phòng ốc.

Ông Đỗ Sĩ Nhường - phó bí thư thường trực huyện Vĩnh Thạnh - cũng xác nhận với Tuổi Trẻ Online rằng khi còn là phó chủ tịch huyện, ông đã ký chuyển mục đích sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho bà Duyên và một số cá nhân khác. Tuy nhiên, ông Nhường cho rằng do cán bộ cấp dưới tham mưu sai trái.

Tổng cục Đường bộ chưa thể tiếp nhận bàn giao dự án cầu Vàm Cống Tổng cục Đường bộ chưa thể tiếp nhận bàn giao dự án cầu Vàm Cống

TTO - Cục Quản lý đường bộ IV, Tổng cục Đường bộ chưa thể nhận bàn giao dự án cầu Vàm Cống do chưa đáp ứng một số điều kiện.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên