17/02/2020 21:24 GMT+7

Hủy trận giao hữu Việt Nam - Iraq ở sân Gò Đậu?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trên mạng xã hội Twitter, hai trang bóng đá của Iraq tối 17-2 (giờ Việt Nam) đã đồng loạt đưa tin đội tuyển Iraq sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25-3 tại Qatar, thay vì đá với Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Hủy trận giao hữu Việt Nam - Iraq ở sân Gò Đậu? - Ảnh 1.

Bản tin trên trang twitter Soccer Iraq - Ảnh chụp màn hình

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21-3 tới tại TP.HCM nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26-3 trên sân Thống Nhất hoặc sân Bình Dương.

Tuy nhiên, trang twitter của Soccer Iraq tối 17-2 đã bất ngờ thông báo "Đội tuyển Iraq sẽ thi đấu giao hữu với Jordan thay vì Việt Nam vào ngày 25-3, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022".

Hủy trận giao hữu Việt Nam - Iraq ở sân Gò Đậu? - Ảnh 2.

Trang twitter Home of Iraq football cũng thông tin Iraq đá giao hữu với Jordan thay vì Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Một trang twitter khác của bóng đá Iraq là Home of Iraq Football cũng thông tin đội tuyển Iraq sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25-3, nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Hong Kong ở bảng C vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31-3.

Hủy trận giao hữu Việt Nam - Iraq ở sân Gò Đậu? - Ảnh 3.

Công Phượng và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước Malaysia nếu trận giao hữu với Iraq bị hủy - Ảnh: N.K

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn không xác nhận thông tin trên. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh lúc 20h30 tối 17-2 cho biết: "Chúng tôi cũng nghe thông tin trên mạng quốc tế rằng trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq đã bị hủy. Nhưng chúng tôi chưa nhận được bất kì công văn nào của Liên đoàn Bóng đá Iraq thông báo về việc này".

Nếu trận đấu này bị hoãn, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp trở ngại không nhỏ trong việc chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định với Malaysia ở Kuala Lumpur vào ngày 31-3 tới. Đặc biệt là trong bối cảnh V-League 2020 dự kiến chỉ có thể khai mạc vào ngày 7-3 tới do tình hình dịch COVID-19, các cầu thủ không có nhiều trận đấu để duy trì cảm giác thi đấu và phong độ.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn hai điểm so với đội nhì bảng Malaysia.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên