13/02/2019 11:09 GMT+7

Huy động vốn qua kênh chứng khoán: VN thành công nhất Đông Nam Á

L.THANH - TRẤN KIÊN
L.THANH - TRẤN KIÊN

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy khi đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sáng 12-2.

Huy động vốn qua kênh chứng khoán: VN thành công nhất Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nghi lễ đánh cồng đầu năm - Ảnh: Q. PHÚC

Hai ngày giao dịch liên tiếp (11 và 12-2) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã chứng kiến thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ với lực mua ròng của khối ngoại, khiến vốn hóa trên sàn HoSE vượt mức 3 triệu tỉ đồng.

"Bệ phóng" đã phát huy mạnh tác dụng

Phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng trong và ngoài nước cho nền kinh tế. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt 72% GDP vào cuối năm 2018. Huy động vốn của khối doanh nghiệp tư nhân thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp đạt 86.000 tỉ đồng và đưa VN là nước có mức huy động vốn qua kênh chứng khoán thành công nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu phải phát triển thị trường chứng khoán hơn nữa. Theo đó, Bộ Tài chính cần các giải pháp tăng quy mô thị trường, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp... 

thể, ông giao Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi Luật chứng khoán để trình Quốc hội thông qua trong năm 2019. Đồng thời, bộ này khẩn trương trình Thủ tướng ban hành quyết định thành lập Sở Giao dịch chứng khoán VN; trình Chính phủ điều chỉnh các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chậm "lên sàn".

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường thể chế bảo vệ nhà đầu tư thiểu số. Bởi theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2019, thứ hạng bảo vệ nhà đầu tư thiểu số của VN xếp thứ 89/190 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Ủy ban Chứng khoán nhà nước phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, nhất là xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi thao túng giá, giao dịch nội gián.

Khối ngoại tăng mua mạnh ngày đầu năm

Cũng trong lễ đánh cồng đầu năm, nói về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp ở Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận sự kiện quan trọng này chứng tỏ môi trường đầu tư Việt Nam là tốt, mô hình phát triển Việt Nam là đúng hướng và đặc biệt an ninh, an toàn ở Việt Nam là tuyệt vời, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hai tiếng Việt Nam vang lên trên trường quốc tế.

Về thực tế thị trường, nếu như cuối tháng 12-2018 chứng khoán trồi sụt, vốn hóa thị trường giảm sâu dưới ngưỡng 3 triệu tỉ đồng thì những phiên giao dịch sau Tết Nguyên đán, tín hiệu khởi sắc đã mạnh hơn. Khối ngoại mua ròng mạnh, đặc biệt ở ngày 12-2, khối này mua ròng trên cả ba sàn giao dịch với tổng giá trị gấp 7 lần ngày 11-2. Ngày giao dịch 12-2, VN Index tiếp tục tăng khá mạnh, tới 11,44 điểm sau phiên tăng 17,43 điểm ở ngày giao dịch đầu tiên năm Kỷ Hợi.

Thị trường cổ phiếu đạt hơn 3,9 triệu tỉ đồng

Theo nhận định của đại diện Bộ Tài chính tại lễ đánh cồng đầu xuân Kỷ Hợi ở sàn HoSE sáng 12-2, thị trường cổ phiếu Việt Nam hiện đạt hơn 3,9 triệu tỉ đồng, tương đương 71,6% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Bên cạnh đó, thị trường UPCom có 804 mã cổ phiếu, đạt giá trị vốn hóa gần 894.000 tỉ đồng. Thị trường trái phiếu chính phủ có giá trị niêm yết hơn 1,1 triệu tỉ đồng, tương đương 20,3% GDP năm 2018. Thị trường chứng khoán phái sinh, tuy còn mới mẻ, cũng có khối lượng giao dịch đạt trên 19 triệu hợp đồng trong năm qua.

Vốn hóa sàn HoSE vượt 3 triệu tỉ đồng, khối ngoại mua ròng gấp 7 lần phiên đầu năm Vốn hóa sàn HoSE vượt 3 triệu tỉ đồng, khối ngoại mua ròng gấp 7 lần phiên đầu năm

TTO - Hai ngày giao dịch liên tiếp (11-2 và 12-2) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã chứng kiến thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ với lực mua ròng của khối ngoại, khiến vốn hóa trên sàn HoSE vượt mức 3 triệu tỉ đồng.

L.THANH - TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên