20/12/2018 17:11 GMT+7

Chứng khoán Việt mất điểm theo thế giới ngày FED tăng lãi suất

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Sau khi Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố chính thức về việc nâng lãi suất lần thứ tư thì thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á lập tức "đỏ lửa", còn thị trường trong nước dù nhận được lực mua hỗ trợ song vẫn không thể bứt phá thành công.

Chứng khoán Việt mất điểm theo thế giới ngày FED tăng lãi suất - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc ngày giao dịch 20-12 cũng chứng kiến phiên thứ sáu nằm sàn liên tiếp. VN Index mất 1 điểm, còn 918,24 điểm - ẢNH : TRẤN KIÊN

Kết thúc cuộc họp vào ngày 19-12, FED đã chính thức công bố quyết định nâng lãi suất cho vay cơ bản từ 2,25% lên 2,5%. Đây là lần nâng lãi suất lần thứ tư trong năm 2018 của FED và tổ chức này dự kiến tăng lãi suất trong năm 2019 thêm hai lần.

Ngay sau thông tin trên, thị trường chứng khoán Mỹ lập tức quay đầu rớt điểm mạnh. Chỉ số Dow Jones mất đến gần 352 điểm (1,49%), chỉ số Nasdaq cũng mất 147 điểm (2,17%). Làn sóng suy giảm ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán châu Á khi chỉ số Nikkei mất đến 595.34 điểm (2,84%) và các chỉ số HSI, Shanghai suy giảm nhẹ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc ngày giao dịch 20-12 cũng chứng kiến phiên thứ sáu nằm sàn liên tiếp. VN Index mất 1 điểm, còn 918,24 điểm.

Mặc dù trong suốt diễn biến giao dịch ngày 20-12, VN Index nhận được lực giao dịch hỗ trợ ồ ạt từ giữa phiên sáng và cuối phiên chiều để đẩy chỉ số này vượt ngưỡng 920 điểm nhưng sự suy giảm của các mã VN30 đã kéo thị trường đi xuống.

Các mã VN30 trụ cột như VNM của Vinamilk, bộ ba VIC-VHM-VRE thuộc Tập đoàn Vingroup, VJC ccủa Vietjet đồng loạt "đỏ lửa" kéo chỉ số VN30-Index chỉ còn 877,03 điểm.

Nhìn chung, sắc đỏ vẫn áp đảo trên thị trường, có lúc VN Index rơi về ngưỡng 914 điểm lúc mở đầu phiên chiều.

Mặc dù chưa thoát khỏi chuỗi suy giảm nhưng tín hiệu tích cực của thị trường là sắc xanh đã bắt đầu quay trở lại, VN Index đã có sự bứt phá về vùng xanh chứ không "đỏ lửa" suốt diễn biến giao dịch như các phiên liền trước. Đồng thời, các chỉ số HNX-Index và UPCom Index lại giữ được mức tăng trưởng, dù cho khá thấp.

Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia từ các ngày giao dịch trước, thanh khoản toàn thị trường vẫn chưa ổn định khi sụt giảm đột ngột hơn 700 tỉ đồng, còn khoảng 4.774 tỉ đồng trong ngày giao dịch 20-12. Điều này, theo các chuyên gia, là một nguyên nhân khiến VN Index bứt phá không thành công.




TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên