29/04/2016 14:47 GMT+7

​Huy động sà lan chở nước ngọt cho TP Rạch Giá

K.NAM
K.NAM

TTO - 5 sà lan chở nước sẽ bổ sung cho hồ chứa để duy trì công suất nước cấp cho khoảng 200.000 dân TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Người dân phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá lấy nước từ xe chở của KIWACO sáng 29-4 - Ảnh: K.Nam
Người dân P.Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá lấy nước từ xe chở của KIWACO sáng 29-4 - Ảnh: K.Nam

Ngày 29-4, ông Nguyễn Hữu Hoài Phương - giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang (KIWACO) - cho biết đơn vị này đang xúc tiến việc thuê 5 sà lan chở nước bổ sung cho hồ chứa dung tích 500.000m3 để duy trì công suất cấp nước ở mức 34.000m3/ngày đêm cho khoảng 200.000 cư dân sinh sống tại TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất.

Theo ông Phương, dự kiến việc thuê 5 sà lan nói trên sẽ bổ sung lượng nước ngọt khoảng 6.000m3/ngày đêm. Các sà lan này sẽ lấy nước trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên tại vị trí có nước ngọt cách cửa biển Rạch Giá khoảng 15km, cách trạm bơm nước hiện hữu cho hồ chứa khoảng 8km.

Hiện tại, KIWACO vẫn đang cố gắng duy trì việc cấp nước qua đường ống với thời gian 5 - 8 giờ/ngày đêm tùy theo khu vực. Việc người dân phản ánh nhiều nơi bị cúp nước hoàn toàn không có, nhưng có thể do áp lực nước trong đường ống không đủ mạnh, một số nhà dân lắp ống hơi cao sẽ không hứng được nước.

“Chúng tôi tổ chức nhiều xe bồn chở nước tới từng khu dân cư 24/24 giờ để cấp miễn phí cho khách hàng. Trong khoảng thời gian công ty cấp nước qua đường ống, tôi kêu gọi người dân không sử dụng máy bơm để lấy nước cho riêng nhà mình, trong khi những nhà lân cận không hứng được nước. Đây là tình hình khó khăn chung, rất mong bà con chia sẻ” - ông Phương nói.

Ông Phương cũng cho biết thêm trạm cấp nước ngầm khoan riêng cho Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang sẽ vận hành trong 1, 2 ngày tới. Mỗi ngày, ước tính bệnh viện sử dụng hết khoảng 1.000m3 nước.

15g chiều nay, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức họp báo về tình hình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng những ngày qua. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, TP Rạch Giá - đô thị loại 2 và trung tâm hành chính của địa phương này xảy ra tình trạng thiếu nước sạch.

 

Xe cấp nước miễn phí của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang với bồn 1.000 lít không đủ nhu cầu người dân - Ảnh: N.Triều
Xe cấp nước miễn phí của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang với bồn 1.000 lít không đủ nhu cầu người dân - Ảnh: N.Triều

Người dân TP Rạch Giá xếp thùng, xô chờ xe cấp nước lưu động - Ảnh: K.Nam
Người dân TP Rạch Giá xếp thùng, xô chờ xe cấp nước lưu động - Ảnh: K.Nam
Người dân đưa dụng xô, kiệu vào tận nhà máy để chở nước về dùng - Ảnh: N. Triều
Người dân đưa dụng xô, kiệu vào tận nhà máy để chở nước về dùng - Ảnh: N. Triều
Người dân đưa dụng xô, kiệu vào tận nhà máy để chở nước về dùng - Ảnh: N. Triều
Người dân đưa dụng xô, kiệu vào tận nhà máy để chở nước về dùng - Ảnh: N. Triều

 

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên