26/06/2022 09:40 GMT+7

Huy chương vàng SEA Games danh giá hơn top 8 thế giới?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bơi lội là một trong những đội tuyển thành công nhất của Việt Nam ở SEA Games 31 với 11 HCV và nhiều gương mặt hứa hẹn. Nhưng khi đến Giải vô địch thế giới thể thao dưới nước 2022, mọi chuyện "đâu lại vào đấy".

Huy chương vàng SEA Games danh giá hơn top 8 thế giới? - Ảnh 1.

Tỏa sáng ở SEA Games 31 nhưng thành tích tại giải thế giới của các kình ngư Việt Nam lại đáng thất vọng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tất nhiên, không thể có chuyện mơ mộng giành huy chương ở Giải vô địch thế giới, nơi có độ cạnh tranh khốc liệt không thua kém Olympic.

Từ nỗi nuối tiếc Ánh Viên

Giỏi như Ánh Viên mà cũng chưa một lần hiện diện ở đợt bơi chung kết một nội dung nào tại Giải vô địch thế giới. Ở giải năm 2015, Ánh Viên gây nhiều tiếc nuối khi về đích thứ 10 ở vòng loại 400m hỗn hợp, chỉ kém suất dự chung kết đúng 0,58 giây. Thành tích của cô năm đó cũng phá luôn kỷ lục quốc gia nội dung này.

Vì vậy, tuy Ánh Viên "hụt" vé vào chung kết đến 2 lần ở Giải vô địch thế giới 2015, cô vẫn tạo ra kỳ vọng rất lớn. Năm đó, Ánh Viên mới 19 tuổi. Nếu cứ tiếp tục thăng tiến, cô hoàn toàn có thể gia nhập nhóm những nữ kình ngư mạnh nhất nội dung bơi hỗn hợp cá nhân. Nhưng sau đó, thành tích Ánh Viên sa sút dần đều.

Việc tập luyện và thi đấu quá nhiều nội dung để phục vụ cho những chỉ tiêu HCV SEA Games là một trong số những nguyên nhân chính khiến Ánh Viên tụt dần ở các sân chơi đẳng cấp châu lục đến thế giới. Không cần phải là chuyên gia bơi lội cũng có thể thấy sự bất thường của Ánh Viên, khi cô phải ôm đồm hơn 10 nội dung cá nhân trong nhiều năm trời. 

Katie Ledecky - nữ kình ngư được xem là "dị nhân" của làng bơi thế giới - cũng chỉ có thể tập trung vào khoảng 4 nội dung cá nhân bơi tự do (200, 400, 800 và 1.500m)

Đến tình trạng báo động cho Huy Hoàng

Sau khi Ánh Viên chia tay đội tuyển, Huy Hoàng trở thành ngôi sao bơi lội số 1 VN. Ở SEA Games 31, anh giành 4 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội, tái hiện phần nào hình ảnh của Ánh Viên trước đây.

Và đúng như những lo ngại ban đầu, Huy Hoàng có vẻ lại đi trên con đường của Ánh Viên, với một hành trình tương tự. Tỏa sáng từ khi còn "tuổi teen", chứng tỏ đẳng cấp châu lục trong giai đoạn 18 - 20 tuổi, gánh vác chỉ tiêu giành nhiều huy chương SEA Games tuổi hai mươi, và sớm trở về với trình độ của "ao làng" Đông Nam Á.

Huy Hoàng tham dự 2 nội dung cá nhân và 1 nội dung đồng đội ở Giải vô địch thế giới 2022. Ở nội dung 400m tự do, Huy Hoàng về đích thứ 26 vòng loại với thông số 3 phút 54,05 giây. Đây là thông số rất đáng thất vọng, tệ hơn hầu hết các giải đấu quốc tế mà Huy Hoàng từng tham gia. Ở SEA Games 31, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games nội dung này với 3 phút 48,06 giây. Và ngay ở giải toàn quốc 2020, anh cũng về đích với thời gian 3 phút 49,97 giây.

Thất vọng hơn cả vẫn là nội dung sở trường nhất của Huy Hoàng: 1.500m tự do, anh về thứ 16 vòng loại với thời gian 15 phút 15,06 giây. Con số này kém rất xa thành tích 15 phút 1,63 giây từng giúp Huy Hoàng giành HCB Asiad 2018.

Tương tự, những Hưng Nguyên, Thanh Bảo cũng không thể vượt qua bản thân ở Giải vô địch thế giới. Một tháng trước, Hưng Nguyên đoạt HCV 200m hỗn hợp SEA Games 31 với thời gian 2 phút 1,22 giây, và khi đến Hungary, thành tích giảm còn 2 phút 3,62 giây. Thanh Bảo - người đoạt HCV 200m ếch SEA Games 31 với 2 phút 12,09 giây, khi đến đấu trường vô địch thế giới chỉ còn 2 phút 17,34 giây…

Có thể thông cảm phần nào cho Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo bởi sự ra đi đột ngột của chuyên gia Trung Quốc Hoàng Quốc Huy - người đã dìu dắt và nâng tầm họ ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Nhưng việc toàn bộ đều bơi kém hơn SEA Games, thậm chí là… giải toàn quốc thực sự đặt ra một câu hỏi báo động.

Câu hỏi đó không dành cho Huy Hoàng, hay ban huấn luyện đội bơi, mà là dành cho các lãnh đạo thể thao VN: Phải chăng HCV SEA Games danh giá hơn top 8 thế giới, để rồi sau điểm rơi phong độ tại đại hội khu vực là một màn trình diễn "cấp huyện" ở hồ bơi thế giới?

Kỳ vọng vào việc tập huấn

Tổng cục TDTT cho biết sau Giải vô địch thế giới 2022, 4 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và 2 HLV Nguyễn Hoàng Vũ, Phan Quang Minh Quân sẽ tiếp tục ở lại CLB BVSC (Hungary), nơi đội tuyển bơi VN đã tập huấn trước thềm SEA Games 31 để tập luyện đến ngày 11-9.

Với sự đầu tư dài hơi hơn, các kình ngư trẻ này được kỳ vọng sẽ tiến lên đẳng cấp châu lục.

Điền kinh, bơi lội Việt Nam đạt kết quả thế nào tại SEA Games 31? Điền kinh, bơi lội Việt Nam đạt kết quả thế nào tại SEA Games 31?

TTO - Hai đội tuyển điền kinh và bơi lội Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh tại SEA Games 31 khi giành nhiều HCV cho đoàn thể thao nước nhà.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên