23/03/2018 10:55 GMT+7

Hút thuốc gia tăng nguy cơ điếc

BS MAI VĂN BÔN
BS MAI VĂN BÔN

TTO - Hút thuốc lá gia tăng đáng kể nguy cơ điếc tai, theo một nghiên cứu mới thuộc Trung tâm Sức khỏe và y khoa quốc gia, Nhật.

Có 50.195 người tuổi từ 20-64 đã được khảo sát và đo thính đồ như chương trình khám sức khỏe định kỳ theo luật tại Nhật. Tất cả thành viên đều không bị điếc vào lúc đầu nghiên cứu.

Sau 8 năm theo dõi, kết quả như sau: so với những người không bao giờ hút thuốc, điếc tần số cao đã được ghi nhận ở những người hút 1-10 điếu thuốc lá mỗi ngày (nguy cơ gia tăng 40%), 11-20 điếu/ngày (tăng nguy cơ 60%), hoặc hơn 20 điếu/ngày (tăng nguy cơ 70%). Nguy cơ điếc giảm nhiều trong số những người bỏ hút nội trong năm năm kể từ lúc đầu nghiên cứu so với những người đang hút.

BS MAI VĂN BÔN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên