10/09/2005 08:11 GMT+7

Hút thuốc gia tăng gấp đôi nguy cơ bị mù lòa

KHANG LINH (Theo BBC News)
KHANG LINH (Theo BBC News)

TTO - Các chuyên gia về mắt vừa cho biết tỉ lệ những người bị mù lòa do hút thuốc gia tăng không kém gì tỉ lệ những nguời bị ung thư phổi vì thuốc lá. Tuy vậy, nhiều người hút thuốc lá vẫn chưa được báo động về nguy cơ suy giảm thị lực do hút thuốc.

Y63Rr5c4.jpgPhóng to
TTO - Các chuyên gia về mắt vừa cho biết tỉ lệ những người bị mù lòa do hút thuốc gia tăng không kém gì tỉ lệ những nguời bị ung thư phổi vì thuốc lá. Tuy vậy, nhiều người hút thuốc lá vẫn chưa được báo động về nguy cơ suy giảm thị lực do hút thuốc.

Hiệp hội bệnh suy thoái thị lực do tuổi già và Viện nghiên cứu quốc gia về bệnh khiếm thị Anh quốc kêu gọi chính phủ mở chiến dịch báo động về nguy cơ mù lòa do hút thuốc cho dân chúng Anh biết và bắt buộc ghi lời cảnh báo này trên bao thuốc lá.

Hàng năm ở nước Anh có 500.000 người bị bệnh giảm thị lực - dẫn đến mù lòa - trong đó 54.000 người do hút thuốc.

Bệnh suy giảm thị lực do tuổi già (Age-related macular degeneration - AMD) thường xuất hiện ở những người trên 50 tuổi, bắt đầu với một chấm đen xuất hiện ở trung tâm võng mạc.

Bệnh này có 2 dạng: ướt và khô. 90% là dạng khô (còn gọi là cườm khô) thường không chữa được.10% là dạng ướt (còn gọi là cườm ướt) có thể chữa được.

KHANG LINH (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên