
Các gian triển lãm tại Ngày hội công nghiệp văn hóa và sáng tạo 2026 - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ngày hội công nghiệp văn hóa và sáng tạo 2026 diễn ra ngày 11 và 12-7 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, quy tụ cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Chương trình do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức dưới sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo, thường được gọi là Creative IP.
Theo ban tổ chức, công nghiệp văn hóa đang được xác định là một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế sáng tạo.
Tuy nhiên nhiều ý tưởng, nhân vật, câu chuyện, sản phẩm thiết kế, điện ảnh, âm nhạc và nội dung sáng tạo vẫn gặp trở ngại khi đăng ký bảo hộ, phát triển mô hình kinh doanh, kết nối doanh nghiệp hoặc tiếp cận nhà đầu tư.
Trong bối cảnh đó, ngày hội tập trung vào ba nhóm hoạt động gồm kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy thương mại hóa tài sản sáng tạo.
Các dự án có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại khu triển lãm Creative IP, tham gia kết nối kinh doanh, gặp gỡ chuyên gia và nhà đầu tư.
Chương trình còn có các lớp chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, bản quyền, điện ảnh, âm nhạc và thiết kế, cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên các trường đại học cùng hoạt động giới thiệu những dự án có khả năng tiếp tục phát triển thành sản phẩm.
Bà Lê Thị Bé Ba - Phó giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM - cho rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành nền tảng giúp sản phẩm văn hóa tạo ra giá trị kinh tế.
Theo bà, việc hình thành hệ sinh thái Creative IP có thể đưa các ý tưởng sáng tạo đến gần doanh nghiệp và thị trường hơn, đồng thời mở thêm cơ hội chuyển hóa các giá trị văn hóa Việt Nam thành nguồn lực phát triển trong nền kinh tế sáng tạo.

Các chuyên gia "hiến kế" để TP.HCM tìm đường đưa tài sản sáng tạo từ ý tưởng ra thị trường - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Một điểm đáng chú ý tại ngày hội là việc ra mắt Kính Vạn Hoa - Creative Lab, nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phát triển dự án và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo.
Nền tảng được thiết kế nhằm chuẩn hóa dữ liệu dự án, hỗ trợ quản lý quá trình phát triển sản phẩm và tăng khả năng cộng tác giữa nhà sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư.
Bà Bùi Hương Anh - Giám đốc điều hành Star Delight - cho rằng cộng đồng sáng tạo hiện cần một hạ tầng đủ khả năng kết nối ý tưởng với công nghệ, nguồn lực và thị trường.
"Điều cộng đồng sáng tạo đang cần là một hạ tầng đủ mạnh để kết nối ý tưởng với công nghệ, nguồn lực và thị trường", bà Hương Anh nói.
Thúc đẩy thương mại hóa Creative IP
Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, việc thúc đẩy thương mại hóa Creative IP được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030, và 9% GDP vào năm 2045.
Từ ngày 1-7-2026, nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam cũng chính thức có hiệu lực, bổ sung hành lang pháp lý cho các hoạt động đầu tư, sáng tạo, bảo hộ và khai thác giá trị kinh tế từ sản phẩm văn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận