
Sau thất bại ở SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam (phải) cần hướng về việc giánh vé dự World Cup nữ 2027 - Ảnh: NAM TRẦN
Sau SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) Asian Cup nữ 2026, diễn ra vào tháng 3 tại Úc. Điều này nhằm giúp tuyển nữ Việt Nam giữ sự ổn định để có thể giành vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil.
Chuẩn bị sớm cho giấc mơ World Cup
Tuyển nữ Việt Nam đã tham dự World Cup nữ 2023 đầu tiên trong lịch sử tại New Zealand. Và thầy trò HLV Mai Đức Chung được kỳ vọng sẽ có lần thứ hai liên tiếp tham dự World Cup nữ năm 2027.
Vì thế, ngay sau SEA Games 33, LĐBĐVN (VFF) và đội tuyển nữ Việt Nam đã lập tức xây dựng kế hoạch để chinh phục thành tích mới trong năm 2026. Theo đó, VFF sẽ đưa đội sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu vào khoảng tháng 2. Và toàn đội sẽ sang Úc để tập huấn tiếp đợt 2 nhằm làm quen khí hậu, và dự kiến có thêm 1 trận giao hữu nữa trước khi bước vào giải đấu chính thức.
Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C sẽ thi đấu tại thành phố Perth. Các cô gái Việt Nam sẽ có trận thi đấu lúc 13h (12h giờ Việt Nam) với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đài Loan vào ngày 7-3. Vì thế, chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể lực càng là mục tiêu đặt lên hàng đầu khi phải thi đấu ở thời điểm giữa trưa.
HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định sẽ cùng toàn đội tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại VCK Asian Cup nữ 2026.
Cơ hội không ít
Với sự đầu tư nghiêm túc, cùng yếu tố may mắn song hành, việc giành vé dự World Cup nữ 2027 không phải là mục tiêu quá khó với bóng đá nữ Việt Nam.
Ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026, ngoài ngôi nhất bảng cùng vé đầu tiên vào tứ kết khó thoát khỏi tay Nhật Bản (hạng 8 thế giới), vé thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam (hạng 36), Đài Loan (hạng 40) và Ấn Độ (hạng 67). Ngay cả khi không đạt vị trí thứ hai, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể giành một trong hai suất dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở ba bảng.
Thử thách chỉ bắt đầu với các cô gái Việt Nam ở tứ kết. Theo điều lệ, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành 4 vé đầu tiên dự World Cup nữ 2027. Bốn đội thua ở tứ kết sẽ vào thi đấu vòng play-off để giành 2 vé tiếp theo. Hai đội thua ở vòng play-off vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đến Brazil khi tham dự vòng play-off liên lục địa.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị dự Asian Cup 2026 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ
Tăng cường lực lượng
Cơ hội là không ít, điều quan trọng là tuyển nữ Việt Nam có quy tụ được lực lượng tốt nhất cho VCK Asian Cup nữ 2026 hay không. Ở SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung không có 3 trụ cột là trung vệ Chương Thị Kiều cùng bộ đôi tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân - Nguyễn Thị Vạn do chấn thương. Chấn thương gối của Chương Thị Kiều có kịp bình phục hay không vẫn cần thời gian trả lời. Còn Vân và Vạn tuy đã hồi phục chấn thương nhưng phong độ vẫn là câu hỏi.
Với lối chơi phòng ngự phản công của HLV Mai Đức Chung, hàng thủ ba trung vệ cùng cặp tiền vệ trung tâm đóng vai trò rất quan trọng. Tại SEA Games 33, ông Chung đã bố trí cặp Hải Linh - Trúc Hương, Hải Linh - Thái Thị Thảo rồi Cù Thị Huỳnh Như - Thái Thị Thảo ở tuyến giữa.
Nhưng ngoài Thái Thị Thảo, tất cả đều khó sánh bằng Dương Thị Vân hay Nguyễn Thị Vạn. Do đó, bổ sung lực lượng là điều mà ông Chung phải tính đến cho đợt tập trung vào đầu năm tới. Đặc biệt là khi đội tuyển nữ Việt Nam đang có đến 12/23 cầu thủ đã trên 30 tuổi.
Ngay cả hàng công cũng cần được nâng chất. Tiền đạo Thúy Hằng (28 tuổi) hay Ngọc Minh Chuyên (21 tuổi) có cố gắng tại SEA Games 33, nhưng hàng công cũng cần bổ sung chân sút tốt hơn nữa để dự phòng cho hai chân sút kỳ cựu Huỳnh Như (34 tuổi) và Phạm Hải Yến (31 tuổi) sẽ nhiều thêm 1 tuổi nữa vào năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận