29/09/2017 19:53 GMT+7

Huế vẫn nói phụ huynh 'tự nguyện hỗ trợ' nên trường thu không sai

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh, hầu hết phụ huynh đóng góp 5 triệu đồng, có một phụ huynh đóng 10 triệu. UBND TP Huế cho biết chủ trương thu tiền "hỗ trợ tự nguyện" của trường là không sai.

Huế vẫn nói phụ huynh tự nguyện hỗ trợ nên trường thu không sai - Ảnh 1.

Học sinh tại Trường TH Lê Lợi (TP Huế) trong một giờ nghỉ giữa giờ - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 29-9, ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch UBND TP Huế, cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phản hồi vấn đề thu tiền "tự nguyện hỗ trợ" đầu năm tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Theo đó, sau khi báo Tuổi Trẻ nêu việc nhiều phụ huynh khối lớp 1 tại các trường tiểu học trên địa bàn TP Huế "than trời" vì nhà trường thu tiền "hỗ trợ tự nguyện" đầu năm quá cao, UBND TP Huế đã tiến hành kiểm tra sự việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy chủ trương thu tiền "hỗ trợ tự nguyện" của Trường TH Lê Lợi và Trường TH Vĩnh Ninh là không sai, được sự đồng thuận cao của Ban đại diện cha mẹ học sinh và được sự đồng ý của UBND TP Huế trước khi triển khai vận động phụ huynh lớp 1.

Cụ thể, tại Trường TH Lê Lợi hiện có khoảng 3/4 số phụ huynh đóng góp từ 1-3 triệu, phần lớn là 2-3 triệu, có một trường hợp 20 triệu. Tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh hiện hầu hết phụ huynh lớp 1 trái tuyến đóng góp từ 2-7 triệu, phần lớn là 5 triệu, có một phụ huynh đóng 10 triệu.

Qua đó, UBND TP Huế cho rằng việc thu các khoản "tự nguyện hỗ trợ" trên "theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 6890/BGD ĐT-KHTC ngày 1-10-2010 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn quản lí, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo".

Tuy nhiên để thể hiện rõ hơn tinh thần tự nguyện, không có dấu hiệu áp đặt, UBND TP Huế yêu cầu lãnh đạo 2 trường tiểu học trên phải xác nhận lại việc hỗ trợ từ phụ huynh qua từng phiếu riêng và thực hiện thu theo đúng tin thần "tự nguyện hỗ trợ".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Ngọc Khanh, chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã nhận được văn bản phản hồi báo chí của UBND TP Huế. 

Theo ông Khanh, do lãnh đạo tỉnh đang bận tập trung làm việc tại các cuộc họp của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đang diễn ra tại Huế nên chưa thể xử lý được công văn trên.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ phản ánh việc nhiều phụ huynh khối lớp 1 của Trường TH Vĩnh Ninh và Trường TH Lê Lợi (TP Huế) "than trời" vì phải đóng tiền "hỗ trợ tự nguyện" đầu năm học quá cao. 

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên