
Mẫu chè quý hiếm được cho là chè Tuyết (chè Shan) mọc ở vùng núi A Lưới (TP Huế), được kiểm lâm thu thập, đem về phân tích - Ảnh: N.TUẤN
Ngày 22-9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết lực lượng kiểm lâm cùng ngành lâm nghiệp TP Huế vừa kiểm tra, phát hiện nhiều cây chè cổ thụ quý hiếm ở vùng núi A Lưới.
Sau khi thu thập mẫu và phân tích, kết quả mới nhất đã xác định hai mẫu chè thu thập tại tiểu khu 341 và 344 (xã A Lưới) trùng khớp cả về hình thái và gene với giống chè Shan - loại chè quý hiếm có tên khoa học Camellia sinensis var. assamica.
Đây là kết quả sau nhiều đợt khảo sát của lực lượng kiểm lâm TP Huế trong tháng 8 và đầu tháng 9-2025.
Từ 8 mẫu chè thu thập ở các tiểu khu khác nhau, chỉ có 2 mẫu mang đặc điểm của chè Shan, 6 mẫu còn lại khác biệt lớn so với giống đối chiếu.
Chè Shan, thường gọi là chè Tuyết, nổi tiếng với lớp lông tơ trắng mịn phủ trên búp non như tuyết, thân cây cổ thụ, lá to dày, gân nổi rõ.

Kiểm lâm TP Huế đến khu vực có cây chè được cho là chè Tuyết quý hiếm ở khu vực vùng núi A Lưới - Ảnh: N.TUẤN
Loại chè quý này vốn chỉ được biết đến ở các vùng núi cao phía Bắc, có năng suất thấp nhưng hương vị đặc trưng và giá trị kinh tế cao.
Từ phát hiện này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Huế đã kiến nghị UBND TP Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề tài nghiên cứu chuyên sâu về vùng phân bố, trữ lượng tự nhiên cũng như khả năng nhân giống, phát triển thành vùng nguyên liệu mới cho địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận