26/12/2021 23:38 GMT+7

Huế di dời khẩn cấp 14 hộ dân dưới chân đèo Phú Gia vì sợ sạt lở do mưa lớn

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - 14 hộ dân với 56 nhân khẩu sống dưới chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã được di dời khẩn cấp do mưa lớn cục bộ khiến khu vực này dễ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Mưa lớn khiến nước lũ tràn về ở khu vực xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) - Video: T.M

Tối 26-12, ông Đặng Văn Hòa, phó chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết thông tin trên.

Theo đó vào ngày 26-12 ở tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa lớn, nhiều nơi mưa rất lớn cục bộ. Đặc biệt ở khu vực chân đèo Phú Gia xuất hiện hiện tượng trượt lở đất từ đỉnh xuống phía bắc chân đèo. Một số nơi ở khu vực này còn xuất hiện lũ khiến giao thông bị chia cắt tạm thời.

Trước nguy cơ trên, UBND huyện Phú Lộc đã tiến hành di dời khẩn cấp 14 hộ dân với 56 nhân khẩu sống dưới chân đèo đến nơi an toàn.

Ông Hòa còn cho biết do mưa lớn nên nhiều nơi trên địa bàn cũng bị ngập cục bộ. Theo dự báo trong những ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Huế và giảm dần vào những ngày cuối năm.

Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 9, miền Trung hứng đợt mưa lớn Không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 9, miền Trung hứng đợt mưa lớn

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 9 đã đến phía bắc quần đảo Trường Sa, bão đang giữ hướng di chuyển tây tây bắc hướng về miền Trung nước ta, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây ra đợt mưa rất lớn.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên