08/05/2021 20:52 GMT+7

Huế có ca mắc COVID-19, Quảng Trị phong tỏa hơn 350 hộ dân

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngay sau khi ca dương tính với COVID-19 được công bố ở Huế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã phong tỏa tạm thời một khu dân cư với hơn 350 hộ dân ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh vì có liên quan đến ca này.

Huế có ca mắc COVID-19, Quảng Trị phong tỏa hơn 350 hộ dân - Ảnh 1.

Sau khi công bố ca dương tính với COVID-19 ở Huế, hàng trăm F1, F2 của ca bệnh này ở Quảng Trị đã phải lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: QUỐC NAM

Tối 8-5, ông Lê Đức Thịnh - chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) - cho biết ngay sau khi Thừa Thiên Huế xác định ca bệnh COVID-19 và ca bệnh này có về quê ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện này đã phong tỏa tạm thời một khu dân cư với hơn 350 hộ thuộc các đội từ đội 2 đến đội 5 thuộc thôn này. Lệnh phong tỏa sẽ được thực hiện từ 18h cùng ngày.

Theo ông, tất cả trường hợp liên quan đến ca bệnh này ở khu dân cư nói trên đã được lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả, nếu tất cả đều âm tính thì lệnh phong tỏa tạm thời sẽ được gỡ. "Huyện sẽ triển khai việc đảm bảo lương thực thực phẩm thiết yếu cho khu vực bị phong tỏa trong thời gian bị phong tỏa", ông Thịnh nói.

Huyện cũng khẩn trương điều tra, truy vết những người có tiếp xúc gần với ca bệnh này ở các địa bàn khác.

Hiện huyện Hải Lăng đã xác định có 31 F1 và 68 F2 của ca bệnh này ở các xã Hải Chánh, Hải Quế, Hải Phong của huyện Hải Lăng. 31 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung; 68 F2 được yêu cầu cách ly tại nhà.  

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông tin liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, trong quá trình thực hiện tầm soát bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. Ca bệnh này được Bộ Y tế đánh số 3211 trong thông báo tối 8-5, là nữ tên V.L.P.A. (23 tuổi, quê tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh; sống và làm việc ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 

Theo lịch trình công bố, ngày 5-5, A. cùng bạn đi xe máy từ Đà Nẵng trở về nhà ở thôn Mỹ Chánh, Hải Chánh và đến trạm y tế xã này khai báo y tế vào chiều cùng ngày. Lúc 19h đến 20h cùng ngày, A. ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

Lúc 8h-9h ngày 6-5 A. đi ăn sáng tại quán cháo Nhung Truật, thôn Phước Phú, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), sau đó uống cà phê tại quán Long Vui, Phước Tích, xã Phong Hòa. Lúc 13h cùng ngày đi đám giỗ ở nhà bác ở xã Hải Chánh. Từ 20-22h cùng ngày đến quán cà phê Tình, thôn Phước Phú, xã Phong Hòa.

Lúc 10h30 - 11h ngày 7-5 A. đi làm căn cước công dân ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. 13h cùng ngày đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. A. được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19. Ngay sau đó A. được đưa đi cách ly tập trung.

Tối 8-5, thêm 78 ca COVID-19 mới, trong đó 65 ca lây trong cộng đồng Tối 8-5, thêm 78 ca COVID-19 mới, trong đó 65 ca lây trong cộng đồng

TTO - Bộ Y tế tối 8-5 cho biết có 78 ca mắc mới, trong đó có 65 ca cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng rà soát tất cả những người từng điều trị, thăm khám tại Bệnh viện K từ 22-4 đến 6-5.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên