25/01/2016 10:00 GMT+7

Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh cóng, 86.000 người mắc kẹt

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Tại đảo Jeju của Hàn Quốc, tuyết rơi dày 11cm; tại thị trấn Kitahiroshima, Nhật Bản tuyết rơi dày 74cm trong khi tại Hong Kong nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 60 năm...

Du khách lên núi Tai Mo Shan cao nhất ở Hong Kong để ngắm tuyết - Ảnh: Reuters
Du khách lên núi Tai Mo Shan cao nhất ở Hong Kong để ngắm tuyết - Ảnh: Reuters

Theo AFP ngày 25-1, 86.000 người đã bị mắc kẹt tại đảo Jeju của Hàn Quốc khi tuyết rơi mạnh nhất trong vòng 30 năm khiến 1.100 chuyến bay bị hủy trong 25 và ngày 24-1.

Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa sân bay quốc tế Jeju đến ít nhất 20g hôm nay 25-1 (giờ địa phương, tức 18g theo giờ VN) do tuyết dày và gió mạnh.

Tại nhiều địa điểm trên đảo Jeju, tuyết rơi dày tới 11cm và ở vùng núi cao là tới hơn 1m. 

Tại thủ đô Seoul, nhiệt độ cũng đột ngột giảm xuống - 18 độ C trong chiều 24-1. Trước đó chiều 23-1, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc đã phát cảnh báo về thời tiết giá lạnh bất thường - cảnh báo đầu tiên trong 5 năm qua.

Theo dự báo, nhiệt độ vào buổi sáng trong những ngày tới ở Hàn Quốc sẽ giảm xuống dưới mức -15 độ C.

Tại Nhật Bản, hãng tin Kyodo cho biết 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong loạt vụ tai nạn liên quan đến thời tiết trên cả nước trong 24 giờ qua.

Tại nhiều khu vực miền tây và miền trung Nhật Bản, tuyết rơi dày bao trùm các thị trấn và thành phố làm gián đoạn giao thông khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy, trong khi ngành đường sắt cũng buộc phải giảm chuyến.

Theo truyền thông địa phương, tại các tỉnh Nagasaki và Kagoshima, nhiệt độ đã giảm sâu so với nền nhiệt trung bình 16 độ C của tháng trước. Tại thị trấn Kitahiroshima, tuyết rơi dày tới 74cm trên đường phố.

Tại đảo Amami, một hòn đảo nhiệt đới nằm cách thành phố Kagoshima 380km về phía tây nam, tuyết rơi lần đầu tiên trong 115 năm. 

Tại thị trấn Kunigami, đảo Okinawa, nhiệt độ rơi xuống mức 4,2 độ C - mức thấp nhất từ trước tới nay. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tình hình tuyết giá sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. 

Tại Hong Kong, người dân đang gồng mình chịu đựng cái lạnh 3 độ C là mức thấp nhất trong gần 60 năm qua.

"Trời rất lạnh và có gió mạnh. Người dân nên mặc quần áo ấm và tránh để bị gió lùa", thông báo trên trang web của chính quyền thành phố viết.

Một số gan dạ hơn mạo hiểm ra để leo lên ngọn núi cao nhất của lãnh thổ, Tai Mo Shan.

"Thời tiết thế này là quá lạnh đối với tôi. Hong Kong phải ấm áp, chứ thế này không phải là Hong Kong", một người dân nói.

Tại Trung Quốc, nhà chức trách tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai, do thời tiết lạnh giá.

Tờ People's Daily đưa tin thành phố Quảng Châu lần đầu tiên có tuyết rơi kể từ năm 1929.

Tuyết gây cản trở giao thông ở Trùng Khánh, Trung Quốc - Ảnh: AsiaOne
Tuyết gây cản trở giao thông ở Trùng Khánh, Trung Quốc - Ảnh: AsiaOne
Máy bay không thể cất cánh tại sân bay đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Máy bay không thể cất cánh tại sân bay đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Hành khách bị mắc kẹt tại sân bay đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Hành khách bị mắc kẹt tại sân bay đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters
Tuyết phủ trắng mọi vật - Ảnh: the Korea Herald
Tuyết phủ trắng mọi vật - Ảnh: the Korea Herald
Người dân Hong Kong lên núi Tai Mo Shan thưởng thức băng tuyết - Ảnh: AsiaOne
Người dân Hong Kong lên núi Tai Mo Shan thưởng thức băng tuyết - Ảnh: AsiaOne
Người dân thích thú ngắm tuyết từ ban công ở tỉnh Panyu, Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: AsiaOne
Người dân thích thú ngắm tuyết từ ban công ở tỉnh Panyu, Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: AsiaOne
Tuyết rơi dày ở Trung Quốc - Ảnh: AsiaOne
Tuyết rơi dày ở Trung Quốc - Ảnh: AsiaOne
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên