
Hồng Ánh và Trí Quang trong vở Hẹn nhau ở cuối con đường - Ảnh: LINH ĐOAN
Hồng Ánh, Trí Quang là cặp đào kép chính trong vở kịch Hẹn nhau ở cuối con đường.
Hồng Ánh vào mùa diễn phục vụ học đường
Không chỉ dành những ngày cuối tuần này diễn Hẹn nhau ở cuối con đường tại Sân khấu Hoàng Thái Thanh mà Hồng Ánh còn có lịch diễn phục vụ học sinh - sinh viên các vở Dưới bóng giai nhân, Lệ Chi Viên của Nhà hát kịch Idecaf trong tháng 4.
Ba vở diễn, Ánh đều đảm nhiệm những nhân vật quan trọng. Nếu Hẹn nhau ở cuối con đường, Hồng Ánh là cô Hiền ôm nỗi đau tưởng bị phụ bạc suốt 20 năm thì ở Dưới bóng giai nhân, chị là nàng Kiều mang cuộc đời chìm nổi, trong Lệ Chi Viên chị là Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao bị sự chèn ép của Thần phi Nguyễn Thị Anh.
Vai nào cũng nặng từ đầu tới cuối mà diễn cho học sinh - sinh viên thường là những suất diễn dồn để tiện cho trường, cho các em, tranh thủ vào thời gian các em không vướng lịch thi cử.
Dù mệt vậy nhưng Hồng Ánh rất vui. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chị nói: "Cảm xúc của khán giả là học sinh trong trẻo và cũng khó đoán nếu như mình cứ lập trình theo suy nghĩ của người lớn.
Chẳng hạn như cảnh Hiền và Tuấn (Trí Quang đóng) gặp lại nhau sau 20 năm. Khán giả người lớn đến cảnh này thường họ sẽ lắng đọng để chìm trong cảm xúc, nhưng các em thì đơn giản thấy vui vì hai người gặp lại nhau nên vỗ tay rần rần".
Từ sự cảm nhận trong sáng đó của các em nên Hồng Ánh cho rằng các vở diễn cho học sinh sân khấu cũng phải cân nhắc, điều chỉnh.
Ví dụ như Hẹn nhau ở cuối con đường diễn cho học sinh sẽ thêm vài tình tiết, chẳng hạn nhấn mạnh lợi ích của việc đọc sách, nhân vật cũng sẽ nhận lỗi về việc chưa được sự đồng ý của gia đình mà Hiền - Tuấn bước vào đời sống vợ chồng quá sớm...

Hồng Ánh với nhân vật Hiền trong Hẹn nhau ở cuối con đường - Ảnh: LINH ĐOAN
Đưa những vở kịch văn học đến học đường
Nếu một vài đơn vị như Nhà hát Thế Giới Trẻ, Nhà hát kịch Idecaf mạnh về các vở sử Việt thì kịch phục vụ học đường của Hoàng Thái Thanh nghiêng về kịch văn học. Nhiều năm qua sân khấu đã được các trường THPT trong thành phố tin tưởng hợp đồng các suất diễn phục vụ các em cho giờ văn ngoại khóa.
Nhiều vở diễn hay của sân khấu được các trường book lịch diễn từ năm này qua năm khác như Nửa đời ngơ ngác, Bông hồng cài áo, Rau răm ở lại, Bao giờ sông cạn, Lạc ở đáy sông...
Tết này, sân khấu có hai vở mới là Hẹn nhau ở cuối con đường và 29 anh về (được làm lại bản mới năm 2026). Đây là hai vở diễn tốt, được khen ngợi nên dịp này cũng được khá nhiều trường hợp đồng để học sinh đi xem.

Học sinh trường Trường Chinh chụp hình cùng các nghệ sĩ sau buổi diễn vở Hẹn nhau ở cuối con đường - Ảnh: LINH ĐOAN
Hai suất ngày 11-4 kín rạp phục vụ cho học sinh trường Trường Chinh lần đầu tiên đến với Hoàng Thái Thanh. Không khí xem vở rất tốt khi các em tỏ ra hào hứng và liên tục vỗ tay với những màn trình diễn trên sân khấu.
Ngày 12-4, sân khấu cũng tiếp tục có hai suất diễn cho học sinh trường Nguyễn Hữu Cảnh. Và tuần sau nữa là dành cho học sinh trường Phan Đăng Lưu.
Kịch ở Hoàng Thái Thanh thường bị xem là kén khán giả, nhưng sự kiên trì giữ vững những vở được xây dựng nghiêm túc, kỹ lưỡng, đáp ứng chất lượng nghệ thuật đã tạo được niềm tin với khán giả, đặc biệt là các khán giả đặc biệt từ môi trường học đường.
Có thêm trường học tìm đến với Hoàng Thái Thanh là thêm niềm vui để có thể nuôi dưỡng thêm lớp khán giả trẻ trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận