
Lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc quan sát, kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng mùa khô 2026 - Ảnh: CHÍ CÔNG
Ngày 2-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết UBND tỉnh An Giang vừa có phương án phòng chống hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2026.
Theo đó, An Giang có hơn 9.500ha rừng nguy cơ xảy ra cháy cao. Trong đó có 2.912ha rừng ở khu vực rừng tràm Trà Sư, Nhơn Hưng, cụm núi Đất và rừng ở núi Cấm; 4.406ha ở khu vực núi Dài, núi Cô Tô và lâm trường Tỉnh đội và 2.190ha rừng ở Giang Thành, Vĩnh Điều…
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo sở, ngành, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt thông tin cháy rừng; rà soát các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để lên phương án xử lý phù hợp.
Ngoài ra đơn vị tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ và đảm bảo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy rừng xảy ra.
Các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ở đồi núi, đơn vị liên quan cần dọn cỏ, làm giảm vật liệu cháy, cày băng cản lửa và đặc biệt tuyên truyền người dân cùng ý thức không vào rừng săn bắt, đốt ong lấy mật để bảo vệ màu xanh của rừng trong mùa khô 2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận